Một bệnh viện ở Cần Thơ lần đầu dùng sóng xung kích điều trị vôi hóa động mạch vành nặng

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long lần đầu ứng dụng sóng xung kích kết hợp siêu âm trong lòng mạch, can thiệp thành công cho bệnh nhân bị vôi hóa động mạch vành nặng, phức tạp.

Ngày 22.10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, nơi đây vừa lần đầu ứng dụng kỹ thuật tán vôi trong lòng mạch bằng sóng xung kích (IVL), kết hợp siêu âm trong lòng mạch (IVUS), can thiệp thành công cho bệnh nhân bị vôi hóa động mạch vành nặng, phức tạp.

Trước đó, bệnh nhân P.A.N (64 tuổi, ngụ An Giang) nhập viện vì đau ngực sau xương ức ngày càng tăng. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường type 2 và rối loạn mỡ máu.

* - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân P.A.N sau can thiệp

ẢNH: HOÀNG XUÂN

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện động mạch vành bị vôi hóa nặng, có vị trí mảng vôi bao quanh lòng mạch đến 360 độ. Tình trạng này khiến thành mạch cứng, khó nong bóng và đặt stent; nếu stent không bung nở hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Trước tổn thương phức tạp, ê kíp Khoa Tim mạch phối hợp kỹ thuật IVUS quan sát cấu trúc, đánh giá mức độ vôi hóa và IVL để xử lý các mảng vôi cứng. Sóng xung kích tạo những vết nứt nhỏ trong mảng vôi, giúp thành mạch dễ giãn nở hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt stent.

ThS-BS Mai Công Lợi, Khoa Tim mạch, cho biết việc kết hợp 2 kỹ thuật giúp bác sĩ đánh giá chính xác tổn thương, hỗ trợ stent bung nở tốt hơn và hạn chế nguy cơ biến chứng. Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi tại khoa Tim mạch và xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.