Một bị can trong vụ án Trang 'Nemo' gây rối trật tự công cộng đã chết

Phan Thương
Phan Thương
12/04/2023 15:28 GMT+7

Sau khi TAND Q.1 (TP.HCM) trả hồ sơ điều tra bổ sung, cáo trạng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang 'Nemo') và đồng phạm về tội 'gây rối trật tự công cộng'.

TAND Q.1 cho hay đã nhận cáo trạng và hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo") và đồng phạm bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

3 bị can đồng phạm bị truy tố, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Một bị can trong vụ án Trang Nemo gây rối trật tự công cộng đã chết - Ảnh 1.

Trang "Nemo" tại phiên tòa sơ thẩm tháng 11.2022

NHẬT THỊNH

Đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi), ngày 18.1.2023, bị can chết tại nơi cư trú. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3.2023, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn.

Xem nhanh 20h ngày 12.4: Đồng phạm của Trang Nemo qua đời | Công an xử lý đơn tố cáo Apax Leaders

Vụ án từng được TAND Q.1 đưa ra xét xử, nhưng chiều 22.11.2022, tòa này đã trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ yêu cầu của bà Phạm Lệ Khanh đối với những người gây thương tích cho bà.

Tuy nhiên, cáo trạng mới nhất (ngày 10.4), Viện KSND Q.1 nêu đối với hành vi cố ý gây thương tích cho chị Phạm Lệ Khanh 3%, do không xác định được thương tích của chị Khanh do ai gây ra, và đánh bên ngoài hay trong cửa hàng Trang "Nemo" nên Công an Q.1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trang "Nemo" và những người liên quan đến vụ việc là có cơ sở.

Một bị can trong vụ án Trang Nemo gây rối trật tự công cộng đã chết - Ảnh 2.

Trang "Nemo" và đồng phạm

NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, Trang "Nemo" và đồng phạm bị truy tố theo khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm. Và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cáo trạng nêu, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16.1.2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo.

Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang "Nemo" livestream trên mạng xã hội.

Theo diễn biến, khi xin lỗi, các bên có lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi.

Một bị can trong vụ án Trang Nemo đã chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.