Cùng ngày, cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố (cho tại ngoại) bị can Hàng Thành Phương (44 tuổi, ngụ Q.10, buôn bán bạc và đá cẩm thạch) về hành vi “kinh doanh trái phép”.
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, khoảng 10 giờ ngày 8.8.2008, Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, quê Trà Vinh) cùng Nguyễn Thành Nghĩa (31 tuổi, ngụ Q.1), Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “bà đấu”, 32 tuổi, quê Long An) mang súng Colt 45 xông vào tiệm vàng Anh Sang (số 71B Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, H.Nhà Bè) cướp 24 lượng vàng (trị giá thời điểm bấy giờ hơn 423 triệu đồng). Gây án xong, cả nhóm mang vàng cướp được về nhà của Nghĩa ở số 182/34 Đề Thám, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, cất giấu, chờ tìm nơi tiêu thụ.
Sáng 15.8.2008, Quang, Tuấn chủ động tìm gặp Đinh Minh Trung (tên gọi khác là Tâm, 33 tuổi, ngụ Q.8) nhờ giới thiệu chỗ tiêu thụ số vàng cướp được và hứa sẽ cho tiền uống cà phê. Trung đồng ý và rủ thêm Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn “cá lóc”, 39 tuổi, ngụ Q.8) cùng đến gặp Thành. Sau khi thương lượng, Thành đồng ý mua số vàng bất hợp pháp trên với giá 15 triệu đồng/lượng. Chiều tối cùng ngày, Quang, Tuấn “bà đấu” cùng Nghĩa, Huỳnh Thanh Huyền (31 tuổi, ngụ Q.1, vợ của Nghĩa, cũng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) mang số vàng cướp được sang Q.8, cùng với Trung, Tuấn “cá lóc” đến tiệm vàng Kim Hưng giao dịch. Sau khi cân kiểm tra trọng lượng và thử chất lượng vàng, Thành mua số vàng trên với giá 20.000 USD và 6 triệu đồng. Sau đó, Thành mang số vàng này xuống chợ An Đông tìm mối bán lại kiếm lời. Qua tìm hiểu, Thành biết Phương thuê mặt bằng ở số 1 Công trường An Đông, Q.5, treo bảng bán bạc và đá cẩm thạch nhưng thực tế chuyên mua bán USD, vàng “chui”. Thành đã bán lại số vàng mua của bọn cướp cho Phương với giá 20.000 USD và 8,05 triệu đồng, hưởng tiền chênh lệch 2,05 triệu đồng.
Nguyễn Tấn Thành quê Tây Ninh. Năm 1993, Thành tốt nghiệp Đại học Kinh tế, về làm việc tại Công ty sơn mài Lam Sơn. Đến năm 1995, Thành lập gia đình và làm nghề mua bán vàng... Vào lúc 10 giờ ngày 15.8.2008, Thành đã nhận thông báo truy tìm vật chứng tiệm vàng Anh Sang nhưng đến chiều tối cùng ngày vẫn quyết định mua số vàng phạm pháp nói trên. Đến nay, Thành đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng chênh lệch 2,05 triệu đồng cho cơ quan CSĐT để khắc phục hậu quả. Trung tá Lê Ngọc Phương, Phó PC14 khuyến cáo: “Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cơ quan CSĐT phải kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cướp liên quan đến các vụ án, nhằm răn đe giáo dục. Vụ cướp tiệm vàng Anh Sang là điển hình”.
Đàm Huy
Bình luận (0)