Một cụ bà Đức bị bắt vì tắt máy thở của bệnh nhân cùng phòng

02/12/2022 19:07 GMT+7

Một cụ bà 72 tuổi ở Đức đã bị bắt với cáo buộc hai lần tắt máy thở của một người nằm cùng phòng trong bệnh viện.

Máy thở trong bệnh viện

chụp màn hình the guardian

Giới chức ở Đức hôm 1.12 nói rằng người phụ nữ này đã tắt máy thở của bệnh nhân cùng phòng vì bà "cảm thấy khó chịu với âm thanh phát ra" từ máy, theo AP.

Bà đã bị giam giữ với cáo buộc ngộ sát sau vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Mannheim phía tây nam nước Đức vào tối 29.11.

Trong một tuyên bố, cảnh sát và công tố viên cho biết nghi phạm được cho là đã tắt máy thở của một phụ nữ 79 tuổi một lần trước 20 giờ ngày 29.11. Mặc dù sau đó nhân viên bệnh viện đã nói với nghi phạm rằng máy thở rất quan trọng đối với bệnh nhân, bà lại có hành động tương tự vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Các nhà chức trách cho biết bệnh nhân bị tắt máy thở đã được cứu sống. Dù tính mạng không gặp nguy hiểm, bệnh nhân này vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực.

Nghi phạm đã trình diện trước một thẩm phán vào ngày 30.11 và sau đó bị tạm giam. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.