Từ đầu thiên niên kỷ thứ 3 này, những cái tên đặt cho trẻ mới sinh thường rất đơn giản, phần lớn chỉ bao gồm 2 âm tiết hoặc 5 chữ cái như Ethan, Lilou hoặc Lou. Những cái tên mà cách đây 20 năm vẫn chưa ai biết đến đang xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí nhiều cha mẹ đặt cho con tên nước ngoài, kể cả tên Việt Nam. Tên gọi của các bé gái thường kết thúc bằng âm ê hoặc a, như Cléa, Léa hay Emma. Trong khi những tên tận cùng bằng chữ cái ô lại thịnh hành đối với các bé trai, chẳng hạn như Enzo, Hugo, Théo...
Theo dự đoán của cuốn sách "Tên gọi chính thức năm 2007", Emma sẽ là tên được đặt nhiều nhất cho các bé gái, còn đối với các bé trai sẽ là Enzo.
Theo luật pháp của Pháp, nhà nước có quyền bác bỏ cái tên do các bậc cha mẹ chọn cho con cái nếu thấy rằng tên đó "ngớ ngẩn, nực cười". Tuy nhiên, từ năm 1993, nước này đã cho phép các bậc cha mẹ được đặt tên cho con cái theo trí tưởng tượng của mình. Ngoài ra, các bậc phụ huynh Pháp có thể lựa chọn một trong số 4.000 tên được đăng trong cuốn "Từ điển những tên gọi hiếm và lạ".
Theo TTXVN
Bình luận (0)