Đây là một phán quyết bước ngoặt, định nghĩa lại khái niệm gia đình và định hình lại quyền lợi của những bậc cha mẹ trong các mối quan hệ đồng tính.
“Quyền lợi của đứa bé sẽ bị tổn hại nếu em bị tước mất quyền hợp pháp để công nhận tư cách phụ huynh của một trong 2 người mẹ của em”, Thẩm phán M. Rosenberg tuyên bố.
Ông nói tiếp: “Có lẽ một trong những nỗi lo lắng lớn nhất của những người mẹ đồng tính là khi người mẹ đẻ của đứa bé đang sống cùng họ qua đời. Nếu không được công nhận tư cách làm mẹ hoặc một số quyền lợi khác, họ sẽ không thể đưa ra các quyết định liên quan đến đứa trẻ”.
Được biết người cha sinh học có tên trong giấy khai sinh của đứa trẻ là bạn của cả 2 phụ nữ kể trên. 2 người phụ nữ này đã sống chung với nhau từ năm 1990 nhưng “người thứ 3” từng không muốn nhận đứa trẻ làm con vì sợ như thế sẽ khiến người cha mất quyền lợi và nghĩa vụ đối với đứa trẻ.
Luật sư của người vừa được công nhận làm mẹ hoan hỉ ca ngợi phán quyết của tòa là một bước ngoặt quan trọng vì giúp cho ngành tư pháp được cập nhật theo kịp thời đại.
Được biết hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa tại Ontario từ năm 2003 và trên khắp Canada từ 2005.
Tuy nhiên, phán quyết của tòa đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các tổ chức tôn trọng cấu trúc gia đình truyền thống. Nhiều người lo ngại rằng cứ theo đà này thì trong tương lai, một đứa con sẽ còn có không biết là 3, 4 hay 5 người để gọi là cha là mẹ một cách hợp pháp.
Đoan Nhật (Theo Reuters)
Bình luận (0)