Một góc khuất của thị trường chuyển nhượng tại Premier League

22/07/2022 07:23 GMT+7

Man City đang có lãi trong “cửa sổ mùa hè” 2022, khi thu về 130 triệu bảng mà chỉ chi ra gần 100 triệu để tăng cường các hảo thủ Erling Haaland (từ Borussia Dortmund ) và Kalvin Phillips (từ Leeds).

Như mọi người đã biết, Man City bán Raheem Sterling cho Chelsea (47 triệu bảng) và Gabriel Jesus cho Arsenal (45 triệu). Vậy, hơn 30 triệu bảng còn lại trong nguồn thu từ thị trường chuyển nhượng hè này là từ đâu ra? Dĩ nhiên đấy cũng là tiền bán cầu thủ. Và đó là những cầu thủ chưa bao giờ xuất hiện trong màu áo Man City ở Premier League!

Pedro Porro chưa từng ra sân trận nào cho Man City nhưng vẫn có giá chuyển nhượng cao

AFP

Khung thành Man City do Ederson trấn giữ. Mùa trước, thủ môn người Mỹ Zack Steffen hoặc thủ môn số 3 Scott Carson đều có dịp ra sân. Nhưng Gavin Bazunu thì không ai biết. Thủ môn từng 10 lần khoác áo ĐTQG Ireland này chưa bao giờ khoác áo Man.City, kể từ sau phi vụ chuyển nhượng 400.000 bảng từ Shamrock Rovers. Anh bị đẩy sang Rochdale và Portsmouth theo hình thức cho mượn trong 2 mùa bóng vừa qua. Đấy là lý do khiến Bazunu duy trì được cảm giác thi đấu cũng như phong độ tốt, đủ để thi đấu ở vòng loại World Cup trong thành phần đội tuyển Ireland (Bazunu từng bắt được quả phạt đền của Cristiano Ronaldo). Nhờ đó, Bazunu lọt vào radar của giới tuyển trạch viên. Bây giờ, Man City bán thủ môn mới 20 tuổi này cho Southampton với giá 12 triệu bảng - cao gấp 30 lần giá mua cách đây 3 năm!

Marc Cucurella là ai mà Pep Guardiola nhất định đem về Manchester City?

Pedro Porro (sang Sporting với giá 7,2 triệu bảng), Darko Gyabi (sang Leeds, 5 triệu), Romeo Lavia (sang Southampton, 11 triệu), Ko Itakura (sang Moenchengladbach, 5 triệu)… cũng đều là những cầu thủ “được giá”, khi chia tay Man City trong mùa hè này. Điểm chung: họ đều chưa từng khoác áo Man City ở Premier League!

Mua cầu thủ trẻ có tiềm năng mà chỉ để dành thay vì sử dụng, đấy là cách làm chỉ có các CLB lớn mới đủ sức. Cho nên khi nhìn vào danh sách các cầu thủ khác vừa chuyển đổi CLB dù chưa từng khoác áo CLB cũ ở Premier League, chúng ta thấy họ toàn ra đi từ những CLB giàu có như M.U, Liverpool, Man City, Tottenham… Điều đáng nói ở đây là trong đa số trường hợp, CLB bán cầu thủ đều thành công. Họ mua với giá rất rẻ và chủ động “để dành”, cho đến lúc có đề nghị thích hợp thì mới bán, chứ đấy không phải là tình trạng mua nhầm cầu thủ “dỏm”, đến mức không thể sử dụng và phải bán rẻ.

Tottenham chỉ mới bán 3 cầu thủ trong mùa hè này. Một là ngôi sao Steven Bergwijn, sang Ajax Amsterdam với giá 26 triệu bảng. Cả hai cầu thủ còn lại đều thuộc diện “của để dành”: Tottenham chưa hề sử dụng họ ở Premier League, sau khi mua rẻ (hoặc không phải trả phí chuyển nhượng). Chỉ phải đền bù chút phí đào tạo, Tottenham có cầu thủ trẻ Carter-Vickers cách đây chục năm. Họ tiếp tục đào tạo trung vệ người Mỹ ở lò trẻ của mình, rồi đem cho mượn khắp nơi. Bây giờ, Carter-Vickers đã có chỗ đứng trong đội tuyển Mỹ, và Tottenham bán anh sang Celtic với giá 6 triệu bảng. Thêm tiền đạo cánh Jack Clarke, đến Sunderland với giá 10 triệu bảng, Tottenham coi như đã có 16 triệu bảng từ việc bán hai cầu thủ “vô danh” mà xưa nay hầu như không ai biết rằng họ đang sở hữu.

Highlight RB Leipzig 0-5 Liverpool: Xem tân binh Darwin Nunez ghi đến 4 bàn

Liverpool có Ben Davies. Đến từ đội bóng nhỏ Preston North End với giá chuyển nhượng nửa triệu bảng trong “cửa sổ mùa đông”, Davies không có cơ hội ra sân trong suốt nửa sau của mùa bóng 2020 - 2021. Anh từng được ngồi ghế dự bị vài lần, sau khi phát biểu trên mặt báo rằng chưa bao giờ biết sân nhà Anfield “của mình” là như thế nào! Ở mùa kế tiếp (tức là mùa trước) thì Davies khoác áo Sheffield theo dạng cho mượn. Chi phí cho mượn đủ giúp Liverpool gỡ lại tiền mua Davies trước đó. Thế là bây giờ Liverpool lãnh toàn bộ tiền lãi khi bán Davies sang Rangers với giá 4 triệu bảng! Tuyển thủ Wales Dylan Levitt thì mới chia tay M.U, sang Dundee United. Meritan Shabani và Renat Dadashov đồng loạt chuyển từ Wolverhampton sang Grasshoppers… Khi mùa chuyển nhượng này kết thúc, các đội ở Premier League dễ kiếm đến hàng trăm triệu bảng, từ các cầu thủ mà họ chưa bao giờ sử dụng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.