Một hộ dân xây nhà ở trục lợi đền bù trên dự án cao tốc Bắc - Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
18/03/2022 09:47 GMT+7

Một hộ dân ở Hà Tĩnh dù đã được chính quyền địa phương thông báo sẽ thu hồi đất vì nằm trên khu vực dự án cao tốc Bắc - Nam đã được phóng tuyến nhưng vẫn xây dựng nhà ở nhằm mục đích trục lời tiền đền bù.

Sáng nay, 18.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Khắc Trung, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết địa phương này vừa ra văn bản đình chỉ xây dựng nhà ở trên dự án cao tốc Bắc - Nam đã được phóng tuyến đối với hộ dân Lê Thị Diên (ngụ tại thôn Minh Hương, xã Trung Lộc).

Khu đất nằm trên dự án cao tốc Bắc - Nam được hộ dân Lê Thị Diên xây dựng nhà ở

MINH ĐÔNG

Bà Diên được xác định đang tiến hành xây dựng nhà ở trên thửa đất diện tích 202 m2 (thuộc thửa số 1108, tờ bản đồ số 06) có mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Đây là khu vực đã được xã thông báo không được xây dựng, cơi nới chờ thu hồi, bồi thường để nhường đất cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Theo ông Trung, UBND xã Trung Lộc đang yêu cầu bà Diên thu dọn nguyên vật liệu đã tập kết, hoàn trả lại mặt bằng hiện hữu như trước. Đồng thời không được xây dựng công trình nhà ở, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, trồng cây trên đường cao tốc đã được xác định hướng tuyến.

“Việc xây dựng của bà Diên rõ ràng có mục đích để trục lời tiền đền bù khi dự án đường cao tốc được triển khai. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành tuyên truyền và vận động gia đình bà Diên phá bỏ công trình" Trung nói.

UBND xã Trung Lộc đã đình chỉ việc xây dựng nhà ở trái phép của bà Diên

MINH ĐÔNG

Dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Bãi Vọt (H.Can Lộc) - Hàm Nghi (TP.Hà Tĩnh) đang được thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 và tiến hành các bước tiếp theo để triển khai xây dựng. Riêng đoạn đi qua H.Can Lộc có chiều dài 19,4 km. Địa phương này trước đó cũng đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam và chỉ đạo các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân không được xây dựng các công trình trái phép.

Theo một lãnh đạo UBND H.Can Lộc, việc người dân xây dựng công trình, trồng cây trái phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi dự án cao tốc Bắc - Nam được triển khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội. Thời gian tới, UBND H.Can Lộc sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc lợi dụng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án để trục lợi, gây ảnh hưởng tiến độ công trình trọng điểm Quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.