Một lao động nữ Cà Mau tử vong ở Ả Rập Xê Út vì nhiễm Covid-19

Gia Bách
Gia Bách
23/11/2020 18:11 GMT+7

Ngày 23.11, ông Từ Hoàng Ân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin 1 nữ lao động đã tử vong ở Ả Rập Xê Út vì nhiễm Covid-19 .

Theo đó, lao động V.T.C.H. (33 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) tử vong vào tối ngày 16.11 tại Ả Rập Xê Út vì nhiễm Covid-19.
Trước đó, vào tháng 3.2017, chị H. đi xuất khẩu lao động do Công ty CP đầu tư và hợp tác quốc tế Việt Nam tuyển dụng, đưa đi.
Ông Từ Hoàng Ân cũng thông tin thêm: "Sáng nay (23.11), chúng tôi cùng với Công ty Công ty CP đầu tư và hợp tác quốc tế Việt Nam đến gia đình chị H. để thăm hỏi, động viên, chia sẻ sự mất mát này. Phía công ty cũng hỗ trợ cho gia đình chị H. 1 khoản kinh phí, đồng thời cam kết đảm bảo quyền lợi được hưởng của lao động nữ này trong quá trình làm việc ở nước ngoài".
Chị V.T.C.H được hỏa táng, chôn cất lại ở Ả Rập Xê Út theo quy định của Chính phủ Ả Rập Xê Út. Theo đó, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, lao động nước ngoài bị tử vong do Covid-19 thì trong vòng 72 giờ nếu không đưa về thi hài về nước sẽ chôn cất tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.