Một ngày theo chân đội bắt chó thả rông

Xuân Khánh
Xuân Khánh
09/11/2022 21:45 GMT+7

Chiều 9.11, đội bắt chó thả rông P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đi kiểm tra và bắt chó được thả rông trên đường.

Tình trạng chó thả rông không rọ mõm xuất hiện nhiều nơi, các thành viên trong đội bắt chó khá vất vả để bắt những con vật này.

Hớt hải vì thú cưng bị đội bắt chó "vợt gọn" khi chạy rông ngoài đường

Chó thả rông trên đường không có rọ mõm, vòng cổ và chủ nuôi

XUân Khánh

Thành viên đội bắt chó thả rông khá vất vả khi đuổi bắt các con vật

Xuân Khánh

Đội bắt chó thả rông P.Hiệp Bình Chánh gồm công chức phường, công an phường và bảo vệ dân phố

Xuân Khánh

Chó thả trước nhà nhưng không xích, rọ mõm cũng bị xử lý

Xuân Khánh

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh cho biết đội bắt chó thả rông nhận được sự đồng tình từ đa phần người dân.

Chó thả rông bị bắt được đưa về nơi tạm giữ

Xuân Khánh

Theo bà Hương, những con chó thả rông bị bắt sẽ được đưa về khu tạm giữ chó thả rông của phường. Chủ nuôi muốn nhận lại vật nuôi phải đến phường nộp phạt hành chính 1,9 triệu đồng. Nếu sau 48 tiếng mà chủ nuôi không đến nhận thì phường sẽ chuyển giao cho đơn vị thú y để xử lý theo quy định.

Việc thành lập đội bắt chó thả rông P.Hiệp Bình Chánh xuất phát từ phản ánh của người dân và kế hoạch của UBND TP.Thủ Đức về phòng chống bệnh dại ở động vật giai đoạn 2022 - 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.