Một người dùng nỏ 'tấn công khủng bố' cảnh sát ngoài đại sứ quán Israel tại Serbia

30/06/2024 08:08 GMT+7

Một người đàn ông dùng nỏ để tấn công cảnh sát bên ngoài đại sứ quán Israel tại Serbia đã bị bắn chết trong vụ việc mà lãnh đạo Serbia gọi là 'hành động khủng bố'.

AFP đưa tin vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 29.6 bên ngoài đại sứ quán Israel ở thủ đô Belgrade của Serbia. Kẻ tấn công đã dùng nỏ bắn vào cổ của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong chốt canh bên ngoài tòa nhà ngoại giao.

Một người dùng nỏ 'tấn công khủng bố' cảnh sát ngoài đại sứ quán Israel tại Serbia- Ảnh 1.

Cảnh sát bên ngoài đại sứ quán Israel tại Belgrade sau vụ tấn công ngày 29.6

AFP

Viên cảnh sát đã nổ súng để tự vệ và kẻ tấn công tử vong sau đó do trúng đạn, Bộ trưởng Nội vụ Serbia Ivica Dacic cho hay. Hình ảnh cho thấy nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường, bên cạnh một thi thể có cây nỏ.

Cảnh sát cho biết kẻ tấn công sinh năm 1999 tại thị trấn Mladenovac, cách Belgrade khoảng 50 km. Hung thủ được xác định đã cải đạo sang đạo Hồi.

Nhà chức trách cũng bắt một số người khác để đề phòng và một số người liên quan lực lượng an ninh bị tình nghi dính dáng đến vụ tấn công.

Trong số những người bị bắt có một người tại Belgrade từng bị giam 2 năm trước vì quản lý nhiều trang web kêu gọi "thánh chiến". "Đối tượng này bị nghi trực tiếp tham gia vào việc hỗ trợ hậu cần và tổ chức cho hành động khủng bố này", Bộ trưởng Dacic nói và tiết lộ những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự liên quan của những người thuộc phong trào Wahhabi, một nhánh Hồi giáo siêu bảo thủ.

Cảnh sát đã khám xét nhiều nơi và Tổng thống Aleksandar Vucic cho hay lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhiều người khác bị nghi liên quan. Ông Vucic nói kẻ tấn công và những người liên quan đã bị theo dõi từ trước vụ tấn công nhưng chưa có đủ bằng chứng để bắt.

Thủ tướng Milos Vucevic lên án mạnh mẽ "hành động khủng bố ghê tởm" này và tuyên bố sẽ phản ứng cương quyết đối với mối đe dọa khủng bố.

Giáo sĩ Hồi giáo số một của Serbia Senad Halitovic lên án mạnh mẽ cuộc tấn công và chúc cảnh sát bị thương sớm hồi phục. Ông cho rằng hành động phạm tội này đi ngược mọi giáo lý tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo.

Bộ Ngoại giao Israel thông báo đại sứ quán đã được đóng cửa và không có nhân viên nào bị thương. Ngoại trưởng Israel Katz của Israel cũng cảm ơn nhà chức trách Serbia đã hỗ trợ và hợp tác sau "vụ khủng bố".

Serbia vẫn tiếp tục các hợp đồng bán vũ khí cho Israel sau khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7.10.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.