Sau chầu nhậu rượu chuối hột, một người tử vong, một người ngộ độc methanol

Lê Cầm
Lê Cầm
19/04/2023 20:31 GMT+7

Sau chầu nhậu rượu chuối hột, anh C.A.P, 43 tuổi, ở Bình Dương, có biểu hiện ngộ độc như nôn ói. Hai ngày sau, anh được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện ở Bình Dương, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết trước đó bệnh nhân có uống rượu chuối hột ngâm cùng người thân trong nhà. Đến chiều tối có biểu hiện ngộ độc như mệt, nôn ói, qua ngày thứ 2 tình trạng nặng hơn nên nhập viện tại bệnh viện địa phương. Một người trong nhóm nhậu cũng có biểu hiện tương tự, nhập viện nhưng không may đã tử vong.

Một người ngộ độc methanol, một người tử vong sau chầu nhậu rượu chuối - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân P. sau khi hồi phục

BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ngày 19.4, BS-CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh - Phó khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân P. nhập viện trong tình trạng đừ người, mờ mắt. Khai thác bệnh sử, nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc methanol.

Các xét nghiệm cho thấy toan chuyển hóa, tổn thương thận cấp, suy thận, kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu nước tiểu rất cao.

"Thông thường chỉ số xét nghiệm methanol trong máu trên 25 là kết luận bệnh nhân ngộ độc, trường hợp này đã qua 2 ngày nhưng kết quả 90.96. Chứng tỏ bệnh nhân uống lượng rượu rất nhiều, ngộ độc methanol nặng", bác sĩ Khánh chia sẻ.

Ngay sau khi xác định tình trạng ngộ độc, bệnh nhân được chỉ định điều trị lọc máu kịp thời. Sau khi lọc máu ngắt quãng lần 1, bệnh nhân tỉnh, mắt nhìn rõ, tình trạng toan chuyển hóa cải thiện, đi tiểu được, thận cải thiện.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi sau 24 giờ, nếu cải thiện sẽ được xuất viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.