Một nhà báo và vợ bị hành hung trên đường đi làm

04/09/2015 15:34 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ sự việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên cùng vợ bị côn đồ hành hung trên đường đi làm.

(TNO) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ sự việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên cùng vợ bị côn đồ hành hung trên đường đi làm tại khu vực cầu Gia Bảy sáng nay, 4.9.

nha-bao-va-vo-Thai-Nguyen-bi-hanh-hung-tren-duong-di-lamAnh Quang tại bệnh viện tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: CTV
Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, khi anh Nguyễn Ngọc Quang cùng vợ là chị Phạm Kiều Nhi đi trên xe ô tô mang biển kiểm soát 97H-2797 từ huyện Đồng Hỷ sang thành phố Thái Nguyên, đến khu vực cầu Gia Bảy thì bị 2 thanh niên đi mô tô, không đội mũ bảo hiểm chặn lại. Hai đối tượng này đã dùng búa đinh đập vỡ cửa kính, đồng thời dùng dao chém vào người anh Quang.
Anh Nguyễn Ngọc Quang đã kịp mở cửa xe, kéo vợ chạy về phía nhà dân kêu cứu. Hai đối tượng côn đồ trên đã phóng xe rời khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, anh Quang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Chị Phạm Kiều Nhi nhanh chóng lên trình báo sự việc với công an thành phố.
nha-bao-va-vo-Thai-Nguyen-bi-hanh-hung-tren-duong-di-lamTrên người anh Quang có 8 vết chém, trong đó có 2 vết thương sâu phải thực hiện tiểu phẫu
Nhận được tin báo, Công an thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc xác minh sự việc.
Ghi nhận ban đầu, trên người anh Nguyễn Ngọc Quang có 8 vết chém, trong đó có 2 vết thương sâu phải thực hiện tiểu phẫu. Chị Phạm Kiều Nhi bị chấn thương nhẹ.
Anh Nguyễn Ngọc Quang (45 tuổi), đang là Phó trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, anh Quang đã thực hiện một loạt bản tin phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Võ Nhai.
Trước đó, vào đêm 30.8, nhà riêng của anh Quang bị kẻ lạ sử dụng chất cháy nổ gây hỏa hoạn trước cổng nhà.
Điều 15, luật Báo chí quy định: “Nhà báo được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. Không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.
Tại điều 104, Bộ luật hình sự nêu rõ: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp (dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; gây cố tật nhẹ cho nạn nhân...) thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.