Một nhóm trang bị vũ khí hạng nặng vừa tấn công cảnh sát Kosovo?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/09/2023 14:58 GMT+7

Giới chức Kosovo hôm nay 24.9 nói rằng một cảnh sát Kosovo đã thiệt mạng và một cảnh sát bị thương trong vụ nổ súng ở một ngôi làng ở phía bắc Kosovo vào sáng sớm cùng ngày.

Giới chức Kosovo nói rằng cuộc tấn công vũ trang nói trên nhắm vào một đội tuần tra khi đội này tiến đến một con đường bị phong tỏa gần biên giới với Serbia. "Ngay khi họ đến khu vực lân cận nơi được báo cáo về việc phong tỏa, các đơn vị cảnh sát đã bị tấn công từ nhiều vị trí khác nhau bằng nhiều loại vũ khí, trong đó có lựu đạn cầm tay và tên lửa vác vai", theo AFP dẫn thông báo từ cảnh sát Kosovo.

Nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti đã mô tả trên Facebook rằng cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát là một hành động khủng bố . "Những tên tấn công là những người chuyên nghiệp, đeo mặt nạ và trang bị vũ khí hạng nặng", ông Kurti viết, theo Reuters.

Căng thẳng leo thang ở Kosovo sau vụ tấn công cảnh sát

Ông Kurti còn viết: "Tội phạm có tổ chức với sự hỗ trợ chính trị, tài chính và hậu cần từ các quan chức ở Belgrade đang tấn công lãnh thổ chúng tôi". 

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Serbia.

Căng thẳng đã tăng cao ở Kosovo sau những vụ đụng độ hồi tháng 5, khi hơn 90 binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO và khoảng 50 người biểu tình người Serb bị thương ở miền bắc Kosovo.

Một nhóm trang bị vũ khí hạng nặng vừa tấn công cảnh sát Kosovo? - Ảnh 1.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO tuần tra khu vực gần cửa khẩu biên giới giữa Kosovo và Serbia, ở Jarinje (Kosovo)

Reuters

Người dân tộc Albania chiếm hơn 90% dân số ở Kosovo, trong khi người Serb chiếm đa số ở khu vực phía bắc Kosovo, nơi có kế hoạch thành lập hiệp hội các đô thị có đa số người Serb.

Những cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ về bình thường hóa quan hệ giữa Kosovo và Serbia đã bị đình trệ vào tuần trước, với việc Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell đổ lỗi cho ông Kurti vì đã không thành lập hiệp hội các đô thị có đa số người Serb để trao cho họ nhiều quyền tự chủ hơn, theo Reuters.

Kosovo tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade đã từ chối công nhận điều đó. Hiện tại Kosovo còn một cộng đồng người Serb lớn với khoảng 120.000 người, tập trung nhiều ở miền bắc, theo AFP.

Trong hơn 20 năm qua, Kosovo là vấn đề căng thẳng giữa phương Tây (vốn ủng hộ nền độc lập của Kosovo) và Nga, nước ủng hộ Serbia trong nỗ lực ngăn chặn tư cách thành viên của Kosovo trong các tổ chức toàn cầu, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.