Các nước đang phát triển là thị trường phát triển chính của ĐTDĐ. Trong giai đoạn 2005 - 2007, có 2/3 thuê bao mới đến từ các nước đang phát triển, trong đó châu Phi là nơi có số người sử dụng ĐTDĐ tăng mạnh nhất (với tỉ lệ tăng là 39% so với 28% của châu Á và hơn 17% tỉ lệ tăng trung bình toàn cầu). Trung Quốc và Ấn Độ với dân số khổng lồ lần lượt đóng góp thêm 154 triệu và 143 triệu thuê bao mới.
Sự phát triển của ĐTDĐ đã lấn át điện thoại bàn truyền thống. Tại châu Phi, ĐTDĐ chiếm 90% thị phần điện thoại, và trong hai năm qua tỉ lệ tăng trưởng của điện thoại bàn chỉ là 1% so với 22% của ĐTDĐ.
ITU nhận định đây là xu hướng tích cực thể hiện các nước đang phát triển dần bắt kịp các nước phát triển.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)