Một phó tỉnh trưởng Campuchia bị khởi tố lạm dụng tình dục

Văn Khoa
Văn Khoa
02/01/2023 18:05 GMT+7

Một phó tỉnh trưởng tỉnh Kep ( Campuchia ) đã bị Thủ tướng Hun Sen cách chức trước khi bị tòa án tỉnh ngày 1.1 khởi tố về tội lạm dụng tình dục với một phụ nữ, theo tờ Khmer Times hôm nay 2.1.

Phó cảnh sát trưởng tỉnh Kep, đại tá Vong Sameth, xác định bị cáo trên là ông Phou Li (51 tuổi). Đại tá Sameth cho hay ông Li bị buộc tội với hai tội danh “tấn công khiếm nhã và hành xử bạo lực có chủ ý với các tình tiết tăng nặng” theo Điều 246 và 218 của Bộ luật Hình sự. Nếu bị kết tội, ông Li phải đối mặt với án tù từ 2-5 năm. Đại tá Sameth cho hay ông Li đã bị hai người phụ nữ sống ở thành phố Kep kiện.

Theo đại tá Sameth, vào khoảng 19 giờ ngày 29.12.2022, hai người phụ nữ trên tham dự một bữa tiệc do quan chức môi trường tỉnh In Sao tổ chức để ăn mừng về việc ông được thăng chức làm giám đốc Sở môi trường tỉnh Kep. Đại tá Sameth nói rằng bữa tiệc được tổ chức tại thành phố Kep và ông Li, lúc đó là phó tỉnh trưởng, cũng tham dự.

“Theo điều tra của cảnh sát cũng như khiếu nại của hai nạn nhân, trong bữa tiệc và khi Li say xỉn, ông ấy đi về phía bàn của các nạn nhân, xoa đầu và hôn lên trán một trong những người phụ nữ đó. Lúc đó, nạn nhân bảo ông ấy đừng chạm vào và hôn cô ấy như thế vì cô ấy đã có gia đình và sau đó cô ấy xúc phạm Li”, Đại tá Sameth cho hay.

Ông Phou Li bị tố luôn gây rắc rối cho người khác hoặc bạn bè khi say xỉn

CHụp màn hình KhmER Times

Đại tá Sameth kể thêm rằng ông Li quay trở lại bàn của mình nhưng khoảng 3 phút sau, ông cầm một ly rượu và đi về phía bàn của nạn nhân một lần nữa. Khi nhìn thấy Li đi về phía mình, người phụ nữ bị ông quấy rối đã rời khỏi bàn cùng với người bạn tên là “Khouv Huy Laing”.

“Ông ấy (Li) tức giận với người phụ nữ vì đã tránh mặt ông và rời khỏi bữa tiệc. Sau đó, ông ấy ném ly rượu nhưng không trúng cô ấy mà trúng người bạn của cô ấy là Huy Laing đang đi phía sau, khiến Huy Laing bị thương nặng ở trán và phải khâu 16 mũi”, Đại tá Sameth kể tiếp.

Đại tá Sameth còn nói rằng do sai lầm nghiêm trọng của mình, ông Li đã bị Thủ tướng Hun Sen cách chức vào ngày 31.12.2022, theo Khmer Times. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Li.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.