Một số phụ nữ Việt bị ép bán dâm vài chục lần/ngày

15/01/2016 14:46 GMT+7

Chỉ trong 5 năm, cả nước xảy ra 8.218 vụ xâm hại trẻ em với 9.920 trẻ em bị xâm hại, lãnh đạo Bộ công an cho rằng đây là con số cần được báo động.

Chỉ trong 5 năm, cả nước xảy ra 8.218 vụ xâm hại trẻ em với 9.920 trẻ em bị xâm hại, lãnh đạo Bộ công an cho rằng đây là con số cần được báo động.

Một số phụ nữ Việt Nam bị bán sang Malaysia và bị chủ chứa ép bán dâm vài chục lần/ngày. Thậm chí, ở Hà Giang, nhiều đối tượng đưa con, cháu mình sang Trung Quốc bán lấy tiền hoặc chồng trực tiếp bán vợ.
Đường dây đưa phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài
Sáng 15.1, tại TP.HCM, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; tổng kết 3 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2015 trên phạm vi toàn quốc.
Tham dự hội nghị có trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó tổng Cục trưởng; thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) và lãnh đạo công an 63 tỉnh thành.
Tháng 4.2015, C45 bắt Nghi phạm Nguyễn Thị Lệ Hoa (42 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, ảnh phải) và ông Ngu Weng Hie (ở Malaysia, ảnh trái, chủ mưu) để điều tra về hành vi đưa hàng chục cô gái sang nước ngoài ép vào động mại dâm bán dâm - Ảnh: Ngọc Lê

Theo thiếu tướng Tiến, 5 năm vừa qua, tình hình tội phạm mua bán người ở Việt Nam diễn biến phức tạp. Bọn tội phạm đến các vùng nông thôn tuyển lao động (có hồ sơ tuyển dụng đầy đủ), hứa hẹn việc làm hấp dẫn, ổn định, có thu nhập cao. Sau khi đưa nạn nhân ra nước ngoài, bọn chúng thu giữ giấy tờ tùy thân rồi ép người lao động làm việc khổ sai, trả lương thấp, thậm chí có người lao động còn không được trả lương và bị đánh đập.
Một số đối tượng là người Việt Nam câu kết với các đối tượng là chủ nhà hàng ở Malaysia, Singapore hình thành đường dây đưa phụ nữ, trẻ em Việt Nam dưới dạng xuất cảnh trái phép, lao động, du lịch, tham quan bằng đường hàng không qua nước ngoài. Sau khi bị bán, chúng ép bán dâm, nếu không làm theo sẽ bị đánh đập, bỏ đói. Từng có những phụ nữ bị bán sang Malaysia bị chủ chứa ép bán dâm vài chục lần/ngày.. 
Thiếu tướng Tiến cho biết, tình hình mua bán trẻ em, mua bán trẻ sơ sinh đưa ra nước ngoài còn phức tạp hơn, xảy ra nghiêm trọng ở các địa phương như: TP.HCM,Nghệ An, Quảng Ninh, Lai Châu.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự, tội phạm xâm hại trẻ em tập trung vào các tội danh như giết trẻ em, dâm ô, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em... Các vụ án thường xảy ra ở các địa phương như: TP.HCM, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang...
Lãnh đạo của Công an tỉnh Hà Giang trình bày tại hội nghị, ở Hà Giang có rất nhiều trường hợp đối tượng đưa con, cháu của mình sang Trung Quốc bán lấy tiền hoặc chồng trực tiếp bán vợ. Nổi bật nhất là vụ việc năm 2013, các trinh sát phát hiện một số đối tượng thường xuyên đến các khu vực cổng trường cấp 3 để làm quen, dụ dỗ những học sinh có độ tuổi từ 15 đến 17 ham chơi, đua đòi, lười học và có hoàn cảnh khó khăn, sau đó tạo lòng tin rồi đưa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.
Lãnh đạo Công an Tây Ninh cũng dẫn chứng vụ án nổi bật. Theo đó, ngày 2.8.2015, PC45 Tây Ninh bắt giữ Võ Dương Vũ (29 tuổi) về hành vi mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật dưới hình thức chăn dắt, bảo kê, quản lý tiếp viên karaoke và giải cứu được 5 nạn nhân. Trước đó, Vũ móc nối với các chủ cơ sở kinh doanh karaoke ở Bình Thuận và Tây Ninh để mua tiếp viên nữ về cơ sở của Vũ hoạt động. Sau đó, ép các tiếp viên vay tiền lãi suất 20%/tháng; hằng ngày bắt các tiếp viên bán dâm từ 12 đến 23 giờ. Toàn bộ tiền bán dâm phải đưa cho Vũ để từ nợ, nếu không Vũ sẽ bán sang cơ sở khác để lấy tiền.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong 5 năm qua, cả nước xảy ra trên 8.000 vụ xâm hại trẻ em (với 9.920 trẻ em bị xâm hại). Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng đây là con số cần được báo động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.