Một thai phụ bị đuối nước dưới hố công trình thi công đường điện

Phạm Đức
Phạm Đức
11/11/2023 18:56 GMT+7

Trong lúc đi bắt ốc, một thai phụ ở Hà Tĩnh không may trượt chân xuống hố công trình thi công đường điện 110V dẫn tới đuối nước, tử vong.

Ngày 11.11, thông tin từ UBND xã Phù Lưu (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước rất thương tâm khiến 1 thai phụ tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị N. (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Bình An, H.Lộc Hà).

Hà Tĩnh: Thai phụ bị đuối nước dưới hố công trình thi công đường điện - Ảnh 1.

Hố công trình đường điện nơi thai phụ bị đuối nước

TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị N. đi bắt ốc ở khu vực cánh đồng Bịp, thuộc thôn Thanh Lương (xã Phù Lưu) cùng một số người khác. Đến trưa cùng ngày, người thân không thấy chị N. trở về nhà nên ra đồng để tìm kiếm.

Người thân sau đó phát hiện chị N. bị đuối nước dưới hố nước công trình thi công đường điện 110V đang làm dở trên cánh đồng Bịp.

Nhiều người nhận định, có thể trong lúc xuống hố công trình đường điện để rửa chân sau khi bắt ốc, chị N. không may bị sẩy chân và bị đuối nước.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Phù Lưu cho hay, nơi xảy ra vụ thai phụ bị đuối nước là hố để chôn cột điện của dự án đường dây 110V do Công ty Điện lực Bắc miền Trung làm chủ đầu tư.

"Hố công trình đường điện nằm ngoài cánh đồng và đang chờ để chôn cột điện. Tuy nhiên, đơn vị thi công không có biển cảnh báo và không căng dây bảo vệ xung quanh. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Chúng tôi cũng đã thông tin vụ việc cho chủ đầu tư dự án đường điện", lãnh đạo UBND xã Phù Lưu nói.

Được biết, chị N. đang mang thai con thứ 4 và hoàn cảnh của gia đình thai phụ này rất khó khăn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 11.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.