Một thanh niên tử vong trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn

02/01/2017 09:38 GMT+7

Ngọn lửa kèm theo cột khói bất ngờ bốc cao hàng chục mét trong căn nhà cấp 4 khiến một nam thanh niên tử vong, nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 2.1, ngọn lửa kèm theo cột khói bất ngờ bốc lên nghi ngút từ một căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm sâu ở đường Bạch Đằng (P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khiến nhiều người hốt hoảng, di tản đồ đạc.
Ngọn lửa từ căn nhà trên càng lúc càng bốc lên cao rồi lan nhanh sang căn nhà kế bên. Thấy lửa lớn, nhiều người dân sinh sống xung quanh căn nhà cháy dùng mền quấn quanh đầu, tháo chạy, đồng thời di tản đồ đạc đề phòng cháy lan. Lúc này, trong nhà cháy có anh T.M.H. (19 tuổi) đang ngủ.
Sau đó, nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini xịt vào đám cháy nhưng bất thành.
Căn nhà bốc cháy nghi ngút ẢNH CẮT TỪ CLIP NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 8 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Do căn nhà nằm trong hẻm sâu, ngoằn ngoèo nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.
Đến khoảng 7 giờ cùng ngày (2.1), ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện anh H. nằm chết trong căn nhà nói trên. Ngoài ra, vụ cháy còn khiến nhiều vật dụng trong căn nhà cấp 4 bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập.
Thi thể của anh H. sau đó được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.