Một thành phố ở Trung Quốc bật đèn đỏ để hạn chế đi lại trong đại dịch

Khánh An
Khánh An
09/02/2022 15:38 GMT+7

Thành phố Bách Sắc (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ) bật đèn đỏ trên đường tại nhiều khu vực nhằm thực thi lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19 .

Nghiên cứu: nếu bỏ hạn chế đi lại ở vùng "zero Covid" như Trung Quốc, 2 triệu người có thể tử vong

Người dân xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Bách Sắc ở Trung Quốc

ảnh chụp màn hình scmp

Hãng Bloomberg ngày 9.2 đưa tin nhiều địa phương tại thành phố Bách Sắc (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đồng loạt bật đèn đỏ trên đường nhằm hạn chế người dân đi lại theo quy định phòng dịch Covid-19.

Trước đó vào ngày 7.2, thành phố với 3,6 triệu dân gần biên giới với Việt Nam này ra lệnh phong tỏa sau khi phát hiện gần 100 ca nhiễm Covid-19.

Không lâu sau đó, giới chức tại 5 khu vực trong thành phố đã bật đèn đỏ trên đường nhằm thực thi quy định buộc người dân ở nhà, dù có một số trường hợp được ra đường vì nhu cầu thiết yếu như chăm sóc y tế, giao hàng và ứng phó Covid-19.

Những quy định mới phản ánh chủ trương áp dụng những biện pháp quyết liệt nhằm hướng đến tình trạng không có ca nhiễm Covid-19 của Trung Quốc.

Nhiều biện pháp cứng rắn được áp dụng thường xuyên hơn khi các ca nhiễm biến thể Delta và Omicron tiếp tục được ghi nhận tại nhiều địa phương. Cơ quan chức năng giờ đây đang gặp khó khăn khi phải cân bằng nỗ lực khống chế các ổ dịch bằng mọi giá, trong khi phải giảm thiểu nguy cơ tác hại của việc phong tỏa.

Nghiên cứu: nếu bỏ hạn chế đi lại ở vùng "zero Covid" như Trung Quốc, 2 triệu người có thể tử vong

Vào tháng trước, thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây cũng từng áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt sau khi phát hiện các ca nhiễm Covid-19, trước khi quy định được nới lỏng vì nhiều người gặp trở ngại khi cần chăm sóc y tế.

Tại Bách Sắc, số ca nhiễm Covid-19 tăng lên gần 200 trong chưa đầy 1 tuần, khiến Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cảnh báo về khả năng gia tăng hơn nữa. Theo NHC, Trung Quốc hiện ghi nhận tổng cộng 106.634 ca nhiễm Covid-19, với 4.636 ca tử vong và 100.503 ca hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.