Một tỉnh Afghanistan cấm quan chức chụp ảnh 'sinh vật sống'

Khánh Như
Khánh Như
18/02/2024 22:53 GMT+7

Theo quy định được Taliban ban hành ở tỉnh này, mọi hoạt động ghi hình đều bị cấm bởi điều này 'gây hại nhiều hơn là có lợi'.

Chính quyền tỉnh Kandahar (miền nam Afghanistan), nơi sản sinh ra Taliban, ngày 18.2 ra lệnh cho các quan chức không chụp ảnh hoặc quay video về "sinh vật sống", AFP đưa tin.

Cụ thể, trong một văn bản gửi các quan chức dân sự và quân sự Kandahar, Sở Nội vụ tỉnh này đã chỉ đạo họ "không chụp ảnh các sinh vật sống trong các cuộc họp chính thức và không chính thức, vì nó gây hại nhiều hơn là có lợi".

Trong khi đó, các nội dung dưới dạng văn bản hoặc âm thanh về các hoạt động của quan chức không bị hạn chế.

Một tỉnh Afghanistan cấm quan chức chụp ảnh 'sinh vật sống' - Ảnh 1.

Ba mẹ con người Pakistan tị nạn ở Afghanistan

AFP

Người phát ngôn của thống đốc Kandahar nói với AFP rằng nội dung văn bản là xác thực. Tuy nhiên, lệnh này sẽ được áp dụng ở mức độ nào, cũng như được thực thi như thế nào vẫn chưa rõ ràng.

Người phát ngôn của chính quyền Taliban chưa bình luận về thông tin trên, cũng chưa làm rõ các thắc mắc về quy định mới.

Chân dung con người và động vật thường bị hạn chế trong nghệ thuật Hồi giáo. Do đó, theo thời gian, một số tín đồ của tôn giáo này có ác cảm với những hình ảnh về sinh vật sống, theo trang BNN Breaking.

Từ năm 1996-2001, do sự kiểm soát của Taliban, việc ghi lại hình ảnh của các loài vật, kể cả con người, đều bị cấm. Cách đây hơn 2 năm, ngay sau khi nhóm này quay lại kiểm soát Afghanistan, nhiều cơ quan truyền thông đã siết chặt việc sử dụng hình ảnh người và động vật.

Tuy nhiên, bất chấp quy định trên, các cơ quan chính quyền trung ương thường xuyên phát tán và chia sẻ hình ảnh các quan chức cấp cao gặp gỡ đối tác nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.