Một triệu chứng kéo dài 13 ngày ở người nhiễm Omicron nghiêm trọng

Thiên Lan
Thiên Lan
27/12/2021 00:08 GMT+7

Theo dõi các triệu chứng của Omicron theo thời gian, các nhà nghiên cứu phát hiện triệu chứng của nó cũng có nhiều điểm tương đồng với các biến thể ban đầu.

Và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một triệu chứng khi nhiễm Omicron nặng có thể kéo dài đến 13 ngày.

Trong số các dữ liệu có được, các báo cáo về bệnh nặng do nhiễm Omicron mô tả tình trạng khó thở trong thời gian 13 ngày, theo Express.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng tình trạng khó thở thường xảy ra ở người chưa tiêm chủng.

Một triệu chứng kéo dài 13 ngày ở người nhiễm Omicron nghiêm trọng

Shutterstock

Dữ liệu sơ bộ cho thấy một số triệu chứng có thể khác, nhưng cảm giác ngứa họng và đau họng, cùng với nghẹt mũi, ho khan và đau cơ ở lưng dưới đều là những triệu chứng phổ biến của Omicron.

Theo The Independent, tình trạng khó thở kéo dài tới 13 ngày là ở các trường hợp nhiễm Omicron nặng, theo Express.

Phát hiện này cho thấy biến thể Omicron không chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ, mà còn có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như biến thể Delta.

Vẫn có một tỷ lệ người chưa tiêm phòng nhiễm Omicron có triệu chứng hoặc cần phải nhập viện.

Có triệu chứng khó thở xảy ra ở người chưa tiêm chủng, nhưng rất hiếm

Shutterstock

Theo tiến sĩ Clark Cutaia, giảng viên cao cấp tại Trường Điều dưỡng thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ), các triệu chứng khác nhau chủ yếu tùy thuộc vào việc người bệnh đã tiêm phòng hay chưa.

Sau khi nói chuyện với các bệnh nhân ở Pennsylvania về các triệu chứng của họ, tiến sĩ Clark Cutaia giải thích, những người chưa tiêm chủng, nếu nhiễm Omicron sẽ bị khó thở, ho và các triệu chứng tương tự như nhiễm Delta ở người chưa tiêm chủng, theo Express.

Nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron cũng có thể gây bệnh nặng như biến thể Delta

Ngược lại, tiến sĩ Hugh Cassiere, từ Bệnh viện tim Sandra Atlas Bass, New York (Mỹ), lại nhận thấy biến thể này gây bệnh giống như viêm phế quản hơn là viêm phổi.

Ông Hugh Cassiere cho biết, thông thường những bệnh nhân bị viêm phế quản cấp thường không khó thở, mà thường có đờm.

Trong khi bệnh nhân viêm phổi có xu hướng khó thở và cảm thấy mệt mỏi hơn so với viêm phế quản nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.