Mourinho đến M.U và hy vọng về một triều đại mới

27/05/2016 19:39 GMT+7

Jose Mourinho đã đến và mang theo rất nhiều thứ Manchester United (M.U) đang cần. Đó có thể là cú hích lịch sử để M.U có thể một lần nữa trở nên vĩ đại.

Sau 3 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi cương vị huấn luyện viên (HLV) M.U, cuối cùng thì Jose Mourinho cũng đã chính thức cập bến Old Trafford, đúng theo những lời đồn đoán đã có cách đây từ nhiều năm.

Đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm

“Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng điều này đã đến rất khớp về tính thời điểm trong sự nghiệp của tôi...”, The Telegraph dẫn lời Jose Mourinho trong buổi phỏng vấn tại lễ ký hợp đồng của Mourinho và M.U ngày 27.5.

Sự chính xác về mặt thời điểm rõ ràng là điểm cực kỳ quan trọng để thông tin về việc HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt M.U thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Vào lúc này, khi Mourinho coi như thất bại trong lần thứ hai dẫn dắt Chelsea, ông đã gần như không thể chọn bến đỗ nào thú vị hơn. Sau khi rời Real Madrid, bạn có thể đi đâu nếu không sang Paris Saint-Germain để kiếm tiền và ẵm Ligue 1, hay đơn thuần “tăng thu nhập” nếu chấp nhận sang Trung Quốc, Qatar mà chưa muốn chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha?

Mourinho (trái) và Sir Alex AFP

Cũng vào lúc này, sau 3 mùa giải thất vọng và 2 năm rời xa giải đấu Champions League, M.U rất cần một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Jose Mournho đang sở hữu vài thống kê có thể làm CĐV đội bóng này an tâm.

Mong ước lớn nhất của M.U ngay bây giờ là Premier League? Mourinho là một trong những người giỏi nhất. Trong kỷ nguyên Premier League, Mourinho (2,18 điểm/trận) là HLV có số điểm trung bình cao nhất, vượt cả Sir Alex (2,16), Carlo Ancelotti (2,07) và Roberto Mancini (2,03), trang Squawka dẫn thông số cho biết.

Thành tích của Mourinho ở Premier League (nguồn: Squawka):

Trận: 212

Thắng: 140

Hòa: 44

Thua: 28

Tỉ lệ thắng: 65%

Danh hiệu: 3

Để vô địch, M.U tất nhiên không thể có thành tích ghi bàn tệ hại như mùa giải năm nay của Van Gaal. Đừng lo, vì tính trung bình trong suốt sự nghiệp, các đội bóng do Mourinho dẫn dắt ở Premier League ghi được 1,78 bàn/trận. Tỉ lệ này chỉ sau Sir Alex (2,01), và trội hơn Van Gaal (1,46) hay David Moyes (1,35).

Về thành tích, Mourinho đã có 3 chức vô địch Premier League (đều cùng Chelsea), nghĩa là đang cùng xếp thứ hai với Arsene Wenger của Arsenal đứng sau Sir Alex (13) trong danh sách lên ngôi nhiều nhất. Riêng Mourinho đã có tổng cộng 22 danh hiệu chính thức trong hơn 10 năm cầm quân, trong đó đáng chú ý có 3 Champions League.

“Hãy khiến M.U một lần nữa trở nên vĩ đại”

Mouchester United là tên một tài khoản Twitter đã được lập từ khi tin tức về việc Mourinho về dẫn M.U bắt đầu xuất hiện. Đây ít nhất cũng là chi tiết cho thấy họ kỳ vọng thế nào về một “liên minh huyền thoại” giữa một trong những vị HLV cá tính bậc nhất làng túc cầu và một đội bóng vốn dĩ có vị thế đặc biệt không chỉ ở nước Anh.

Không ai phủ nhận tài năng của Louis Van Gaal và một phần nào đó là David Moyes. Vấn đề của hai vị chiến lược gia này khá rắc rối và thường là đề tài của báo chí Anh, xoay quanh bất ổn nội bộ và tâm lý cầu thủ. Sự có mặt của Mourinho, một “Người đặc biệt” vào lúc này, trước hết sẽ tạo hiệu ứng tốt cho M.U.

Cổ động viên ghép mặt Mourinho vào ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ Donald Trump với câu "Khiến M.U một lần nữa trở nên vĩ đại" Twitter

Điểm khiến một vài CĐV M.U còn đón nhận Mourinho trong tư thế không biểu lộ sự vui mừng thái quá (như cách Liverpool chào đón ông Jurgen Klopp), chính là phong cách. Họ từng không ưa Mourinho và cách chơi của ông ta. Thế nhưng vào lúc này, chiến thắng mới là quý giá nhất. Và sự có mặt của Mourinho ngay tại M.U, tức một người đàn ông muốn thắng bằng mọi giá với một CLB thường thắng... bằng mọi giá (thường bị CĐV đội khác bảo là may mắn), chính xác khiến các đối thủ phải dè chừng.

Sau 3 năm thất vọng, M.U giờ đây không cần thắng đẹp hay xây dựng đội hình trẻ như Sir Alex, mà chỉ cần chiến thắng. Thế nên dù một vài cá nhân lo sợ Mourinho sẽ không để Jesse Lingaard hay Marcus Rashford phát triển, họ vẫn phải chấp nhận điều đó. Old Trafford đã mất đi thói quen chiến thắng trong 3 năm qua, và nhiệm vụ của Mourinho là tìm lại cảm giác cứ vào sân là thấy 3 điểm chờ sẵn như thời Sir Alex Ferguson.

Ibrahimovic, một cầu thủ có duyên với các giải vô địch quốc gia, sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những kế hoạch ngắn hạn của Mourinho Reuters

Một vài người đã lấy hình Mourinho ghép vào ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ Donald Trump và chế lại câu slogan “Make America Great Again” trong chiến dịch tranh cử của ông này, viết rằng: “Make United Great Again” - Khiến M.U một lần nữa trở nên vĩ đại.

Có thể Mourinho sẽ không phải mẫu HLV xây dựng một lứa trẻ đầy tự hào cho M.U. Có thể lịch sử thay đổi CLB thường xuyên của ông tố cáo ông không gắn bó với M.U quá lâu. Nhưng vào lúc này, một giải pháp ngắn hạn như Mourinho có thể nói đủ để M.U có thể tin vào tương lai, rằng họ sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng và một lần nữa trở nên vĩ đại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.