MSX 125 độ đẹp mắt trong Đấu trường MSX

19/09/2015 22:36 GMT+7

Tối qua 19.9, Đấu trường MSX - sân chơi dành cho các tín đồ độ xe đã tìm ra người chiến thắng cuối cùng sau 6 tuần tranh tài. Bên cạnh đó, các mẫu xe độ độc và đẹp cũng góp mặt khiến nhiều người thích thú.

Tối qua 19.9, Đấu trường MSX - sân chơi dành cho các tín đồ độ xe đã tìm ra người chiến thắng cuối cùng sau 6 tuần tranh tài. Bên cạnh đó, các mẫu xe độ độc và đẹp cũng góp mặt khiến nhiều người thích thú.

Mỗi thí sinh tham gia chương trình sẽ gửi bài dự thi là hình ảnh chiếc MSX 125 độ của mình và việc đánh giá bài dự thi sẽ được thực hiện thông qua hình thức bình chọn trên website của cuộc thi. Theo đó, 10 bài dự thi có số lượng bình chọn cao nhất lọt vào vòng chung kết và 3 mẫu xe ấn tượng nhất do khán giả bình chọn tại ngày hội sẽ là những người chiến thắng.
Dàn xe MSX độ lọt vào vòng chung kết
Và cuối cùng, sau khi vượt qua hơn 60 mẫu xe độ, "con cưng” màu đỏ-đen độc đáo của chị Ro Bi Bi đã xuất sắc giành vị trí quán quân. Hai mẫu xe đồng hạng nhì lần lượt thuộc về anh Nghêu Hấp sả và anh Huy MC. Sau cuộc thi, chị Hoàng Trần Ngọc Hà (một thí sinh trong top 10) phấn khởi: “Tôi rất vui mừng vì xe của mình là một trong những chiếc xe được yêu thích nhất. Có giải hay không thật sự không phải là điều quan trọng. Niềm đam mê xe và trang trí xe của các anh em đã được thể hiện và ghi nhận mới chính là món quà lớn nhất. Hi vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để chúng tôi được thể hiện sự đam mê, yêu thích xe, đặc biệt là những chiếc minibike của mình.”
Chiến thắng chung cuộc do khán giả bình chọn thuộc về những chiếc xe độ độc và đẹp nhất
"Con cưng” màu đỏ-đen độc đáo của chị Ro Bi Bi đã sắc xuất giành vị trí quán quân
Mỗi chiếc xe đều được độ theo phong cách và cá tính riêng của chủ nhân. Có những xe lấy ý tưởng từ phong cách hầm hố đến bí ẩn, nhưng cũng có những tín đồ độ xe trong sự dễ thương, trẻ trung. Chính vì thế, những khán giả tham gia dù là người mê xe hay không đều phải trầm trồ trước những chiếc tay côn có vẻ ngoài đặc biệt này. Anh Hảo Hảo - quận Phú Nhuận chia sẻ: “Tôi khá mê những lại xe côn như thế này. Vì thế, biết có ngày hội Đấu trường MSX là tôi tham gia ngay. Những chiếc xe độ khá đẹp mắt, nhìn rất chất. Nếu năm sau các anh chị mê xe độ vẫn tiếp tục tham gia thì tôi tiếp tục tham dự”
Mẫu xe độ về nhì trong cuộc thi Đấu trường MSX
Honda MSX 125 là mẫu xe côn khá mới mẻ du nhập vào Việt Nam. Xe có kích thước tổng thể, dài 1.760 mm, rộng 755 mm, cao 1.010 mm, chiều dài cơ sở 1.200 mm, ngắn hơn cả chiếc Wave RSX. Chiều cao yên 765 mm, tương đương xe Wave. Trọng lượng khoảng 102 kg. Xe trang bị động cơ xi lanh đơn 4 thì dung tích 124,9 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử và có tỷ số nén 9,3:1. Công suất 9,7 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô men xoắn 10,9 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút.
Một kiểu xe độ với phong cách trẻ trung
Kiểu dáng xe hiện đại và trẻ trung với đèn pha projector, màn hình LCD, đèn hậu dạng LED, giảm xóc sau dạng monoshock. Mẫu xe MSX 125 thích hợp hơn với những người không quá cao và tư thế lái hợp với dáng người mảnh dẻ hơn là bệ vệ.
Sau Suzuki và Yamaha, Honda là hãng xe thứ ba tại Việt Nam bán ra dòng xe thể thao côn tay. MSX 125 nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan có giá bán khoảng 60 triệu đồng trong khi các mẫu xe côn tay 150 phân khối của Suzuki đều có giá dưới 50 triệu đồng và Yamaha FZ150i có giá từ 67,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.