M.U không dễ giữ ngôi đầu Premier League

28/09/2015 12:13 GMT+7

(TNO) Nếu muốn giữ ngôi đầu bảng Premier League, Manchester United (M.U) sẽ phải vượt qua lịch thi đấu khắc nghiệt trong tháng 10 sắp tới.

(TNO) Nếu muốn giữ ngôi đầu bảng Premier League, Manchester United (M.U) sẽ phải vượt qua lịch thi đấu khắc nghiệt trong tháng 10 sắp tới.

HLV Van Gaal đã đưa M.U lên ngôi đầu Premier League - Ảnh: AFP
Với chiến thắng 3-0 trước Sunderland hồi cuối tuần qua, cộng với việc Manchester City (Man City) bị Tottenham đánh bại, M.U đã có lần đầu tiên giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League sau 110 tuần. Đó là một thành công lớn đối với HLV Louis Van Gaal và các học trò.
Tuy nhiên, có được vị trí đầu bảng đã khó, giữ được lại càng khó hơn. Trước mắt, lịch thi đấu khắc nghiệt trong tháng 10 tới sẽ là một thách thức đối với "Quỷ đỏ".
Rooney và Depay đều đã ghi bàn ở Premier League - Ảnh: AFP
Vào rạng sáng ngày 1.10 tới, M.U sẽ có cuộc tiếp đón Wolfsburg ở vòng bảng Champions League. Đây sẽ là trận đấu quan trọng, bởi M.U đã để thua PSV trong trận ra quân tại bảng B. Một kết quả kém nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đội bóng thành Manchester tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Ngay sau cuộc đối đầu với đội bóng Đức, M.U sẽ có chuyến làm khách được dự báo là khó khăn đến sân Emirates của Arsenal. Những lần chạm trán giữa "Quỷ đỏ" và các "Pháo thủ" trước đây luôn rất căng thẳng và lần gặp nhau vào cuối tuần này cũng hứa hẹn nhiều kịch tính.
Cuộc đối đầu giữa Arsenal (áo đỏ) và M.U sẽ diễn ra vào cuối tuần này - Ảnh: AFP
M.U đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League với 16 điểm trong khi Arsenal chỉ kém 3 điểm. Chắc chắn, Arsene Wenger và các học trò sẽ chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi.
Tiếp theo đó, M.U sẽ có 2 trận làm khách liên tiếp đến sân của Everton cùng CSKA Moscow tại Premier League và Champions League. Đó có thể xem là hai "cữ dượt" đối với thầy trò HLV Van Gaal trước khi họ bước vào một trận đánh quan trọng khác.
M.U sẽ tiếp Man City tại Old Trafford - Ảnh: AFP
Vào ngày 25.10, M.U sẽ tiếp "gã hàng xóm đáng ghét" Man City trong trận derby thành Manchester. Đó sẽ là liều thuốc thử rất mạnh cho tham vọng của "Quỷ đỏ" trong mùa giải này.
Trong trận đấu với Sunderland vừa qua, cả Wayne Rooney lẫn Memphis Depay đều đã có những bàn thắng đầu tiên tại Premier League. Tân binh Anthony Martial đang ngày càng hòa nhập tốt với lối chơi của đội. Đó có thể sẽ là cơ sở để người hâm mộ M.U tin rằng đội nhà sẽ vượt qua tháng 10 gian khó một cách an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.