M.U: ‘Quỷ đỏ’ gieo hy vọng

21/08/2019 10:11 GMT+7

So với mùa giải trước đầy hỗn loạn, M.U đã có sự khởi đầu khá tốt, với nhiều điểm tích cực, trong mùa này.

Hòa 1-1 với Wolverhampton vào rạng sáng qua, M.U đã tránh được trận thua thứ ba liên tục tại sân Molineux. Thậm chí “Quỷ đỏ” đã có thể giành được chiến thắng nếu như Pogba thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 67.
Xét cho cùng, đã có nhiều điểm tích cực trong trận đấu này và do vậy, dù không thắng nhưng M.U khó có thể mơ đến một sự khởi đầu mùa giải tốt hơn thế trước 2 đối thủ rất khó chơi. “Quỷ đỏ” vẫn bất bại, có 4 điểm, ghi được 5 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần. Nhìn lại thảm họa ở mùa trước thì cho đến nay, HLV Solskjaer đã làm tốt công việc của mình.
Pogba làm loạn, HLV Solskjaer cắn răng chịu đựng và lời giải thích
Tân binh Maguire được xem là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự, đảm bảo sự an toàn cho khung thành của thủ môn De Gea bằng sự bình tĩnh đối phó với áp lực. Bàn thua trước Wolverhampton là không thể tránh được nhưng bù lại, bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng đã giải vây cho M.U không ít lần trong cả 2 trận đầu mùa.
Một tân binh khác, Wan-Bissaka, tỏ ra rất ấn tượng kể cả khi có bóng hay không và tốc độ của anh đang gây ra vấn đề cho đối thủ. Nếu tiếp tục phát triển thì ngay cả khi không phải là hậu vệ phải xuất sắc nhất ở Premier League, chắc chắn Wan-Bissaka sẽ là một lựa chọn cho HLV Southgate và tuyển Anh.
Và cuối cùng, HLV Solskjaer dường như coi trọng sức trẻ hơn mọi thứ khác, với nhiều cầu thủ kỳ cựu ngồi trên băng ghế dự bị để các cầu thủ trẻ xuất trận và có nhiệm vụ ném tất cả những gì họ có vào đối thủ của mình. Wan-Bissaka (21 tuổi), Shaw (24), McTominay (22), James (21), Rashford (21) và Martial (23) xuất phát ở trận gặp Wolverhampton và sau đó là Greenwood (17) và Pereira (23). Vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ chưa ra sân nhưng đây rõ ràng là triết lý của HLV Solskjaer và sẽ rất tuyệt khi M.U tiếp tục lặp lại điều đó.

Để cầu thủ tranh sút phạt đền, Solskjaer bị chỉ trích

 Sự cố 2 cầu thủ M.U là Rashford và Pogba tranh nhau đá quả phạt đền ở phút 68 trận hòa Wolverhampton 1-1 rạng sáng qua, để cuối cùng Pogba sút và bất thành làm “Quỷ đỏ” đánh mất trận thắng đã khiến dư luận nổi sóng. Giới bình luận bóng đá Anh đã chỉ trích HLV Solskjaer quá mềm yếu khi không quyết định chọn ai là người cố định sút phạt đền cho M.U. Ngoài ra, việc ông Solskjaer để cầu thủ tự tranh nhau sút là biểu hiện của một HLV quá nể nang cầu thủ, khiến sau này dễ phụ thuộc vào quyết định của cầu thủ. Theo nhiều đánh giá, việc HLV Solskjaer chọn cố định cầu thủ sút phạt đền cho M.U rất dễ, bởi Rashford hiện là cầu thủ có tỷ lệ sút thành công gần như 100% khi từ mùa trước đến giờ không hỏng quả nào, và cũng vừa ghi 1 bàn từ chấm 11 m ở trận thắng Chelsea 4-0 cuối tuần trước. Trong khi Pogba đã sút hỏng 4 quả từ mùa trước.  
 Giang Lao
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.