M.U tiếp tục gây thất vọng khi bị Burnley cầm hòa ở Old Trafford

29/10/2016 22:58 GMT+7

Dù đuợc thi đấu trên sân nhà Old Trafford nhưng Manchester United (M.U) đã khiến người hâm mộ họ không khỏi thất vọng khi chỉ có trận hòa không bàn thắng với Burnley.

HLV Jose Mourinho đang phải chịu áp lực lớn tại Old Trafford. M.U vừa phải nhận thất bại thảm hại 0-4 trên sân Chelsea ở vòng 9 Premier League hồi cuối tuần trước. Dù rằng "Quỷ đỏ" đã đánh bại kình địch Man City ở Cúp Liên đoàn Anh nhưng đó là một trận đấu mà đối thủ của họ chỉ sử dụng đội hình 2.
Trên bảng xếp hạng Premier League, M.U hiện đang đứng thứ 7 với 14 điểm, kém 6 điểm so với các đội đứng đầu bảng. Đó là một thành tích không thể khiến người hâm mộ hài lòng, nhất là sau khi đội chủ sân Old Trafford đã chi ra rất nhiều tiền để mang về hàng loạt ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

tin liên quan

Mourinho tính chuyện 'đại tu' hàng thủ của M.U
Các hậu vệ Chris Smalling, Daley Blind, Marcus Rojo và Matteo Darmian đang đứng trước tương lai bất định khi HLV Jose Mourinho lên kế hoạch cải tổ hàng thủ của Manchester United (M.U).
Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Burnley, HLV Mourinho đã nói rằng ông cần thêm thời gian và cả những ngôi sao mới để có được thành công tại Old Trafford. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trong 2 lần làm việc tại Chelsea trước đây, "Người đặc biệt" chắc chắn cũng hiểu rằng ông sẽ phải nhanh chóng giúp bầy "Quỷ đỏ" tìm lại phong độ của mình.
Việc gặp Burnley trong thời điểm này là một tin vui cho M.U. Bởi đội bóng này vẫn chưa có được điểm nào trong các chuyến làm khách trong mùa giải này. Không chỉ vậy, trong 12 lần làm khách gần đây đến Old Trafford, Burnley chưa từng giành chiến thắng (thua 8, hòa 4).
Rooney có thể trở lại trong trận đấu đêm nay AFP
Trong trận đấu sắp tới, M.U có thể sẽ chào đón sự trở lại của Wayne Rooney và Chris Smalling. Cả 2 cầu thủ này đã vắng mặt khi đội chủ sân Old Trafford đánh bại Man City ở Cúp Liên đoàn Anh. Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng cho biết tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã sẵn sàng thi đấu.
Bên phía Burnley, Andre Gray sẽ trở lại sau khi hết hạn treo giò 4 trận. Ngoài ra, George Boyd cùng Stephen Ward đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Với những thông tin này, sẽ là một bất ngờ lớn nếu M.U tiếp tục gây thất vọng trong cuộc tiếp đón Burnley.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.