Mua bán phụ nữ qua Trung Quốc, cả nhà lãnh án

29/08/2015 09:00 GMT+7

Ngày 28.8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lưu động, tuyên phạt 4 bị cáo gồm: Vương Văn Cu (60 tuổi) 8 năm tù giam; Nguyễn Thị Nang (49 tuổi, vợ Cu) 6 năm tù giam; Vương Thị Hồng (23 tuổi, cùng ngụ H.Gò Dầu, con ruột Cu và Nang) 2 năm tù giam và Huỳnh Thị Rót (51 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng) 5 năm tù cùng về tội mua bán người.

Ngày 28.8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lưu động, tuyên phạt 4 bị cáo gồm: Vương Văn Cu (60 tuổi) 8 năm tù giam; Nguyễn Thị Nang (49 tuổi, vợ Cu) 6 năm tù giam; Vương Thị Hồng (23 tuổi, cùng ngụ H.Gò Dầu, con ruột Cu và Nang) 2 năm tù giam và Huỳnh Thị Rót (51 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng) 5 năm tù cùng về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, tối 13.3.2015, lực lượng chức năng bắt quả tang cha con Cu và Hồng đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất cho N.T.T (ngụ Tây Ninh) đi Hà Nội để con gái của Cu là Vương Thị Châu (đang ở Trung Quốc) bán lại cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.
Vợ chồng Cu và Nang thừa nhận, sau khi được Rót môi giới các cô gái VN muốn lấy chồng Trung Quốc, thì cả hai điện thoại cho Châu dẫn đàn ông Trung Quốc về xem mặt. Mỗi phụ nữ được bán thành công, Châu trả cho ba mẹ mình 30 triệu đồng.
Từ tháng 11.2013 đến 13.3.2015, các bị cáo đã bán trót lọt 5 cô gái cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ. Đối với Vương Thị Châu, cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.