Mưa giông khiến một số chuyến bay không thể đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất

14/11/2022 06:19 GMT+7

Cơn mưa giông chiều qua (13.11) tại TP.HCM khiến một số chuyến về sân bay Tân Sơn Nhất không thể hạ cánh, phải chuyển hướng tới các sân bay khác.

Mua vé chặng Đà Nẵng - TP.HCM của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines lúc 13 giờ 35 chiều 13.11, nhưng tới gần 17 giờ, anh N.T (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) vẫn đang mỏi mòn chờ đợi ở... sân bay Cần Thơ. Anh N.T cho biết chuyến bay mang số hiệu VN125 của anh cất cánh đúng giờ tại sân bay Đà Nẵng, về tới sân bay Tân Sơn Nhất, do thời tiết xấu nên phải bay vòng. Không hạ cánh được, phi công đã điều khiển máy bay chuyển hướng về sân bay Cần Thơ, tiếp thêm nhiên liệu và chờ thời tiết tại TP.HCM ổn định.

Máy bay từ Đà Nẵng về TP.HCM phải vòng về Cần Thơ chờ... mưa ngớt

Liên hệ với Vietnam Airlines, đại diện hãng xác nhận do mưa giông lớn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nên máy bay không hạ cánh được. Đến 17 giờ chiều qua, chuyến bay VN125 đã có thể cất cánh từ Cần Thơ về TP.HCM.

Thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30, tại sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận có mưa giông, tầm nhìn 3.000 - 5.000 m kèm gió giật 26KT - không đủ điều kiện để máy bay cất/hạ cánh. Do tình hình thời tiết xấu, có 6 chuyến bay đã phải thay đổi thời gian khởi hành và 2 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay khác. Hiện nay, tình hình thời tiết tại Tân Sơn Nhất đã ổn định, lịch bay của các hãng tiếp tục triển khai bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.