Mùa hội cỏ hồng bên hồ Đan Kia - Suối Vàng

30/09/2017 06:22 GMT+7

Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 được tổ chức cuối tháng 12.2017.

Ngày 29.9, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết sẽ cùng Trung tâm văn hóa tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017 lần đầu tiên, diễn ra từ 24.11 - 4.12 tại Đồi cỏ hồng bên hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 được tổ chức cuối tháng 12.2017.
Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt gồm các hoạt động như: Chương trình “Hội ảnh cỏ hồng” dành cho các CLB nhiếp ảnh các tỉnh thành và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp; "Khoảnh khắc selfie" dành cho các bạn trẻ thích tự chụp qua điện thoại; "Chủ nhật hồng" dành cho các cặp đôi đã cưới trong năm 2017 hoặc sẽ cưới trong năm 2018; "Thiên đường hoa cỏ" dành cho khách tham quan và chụp ảnh với hơn 10 đại cảnh và 20 tiểu cảnh; cắm trại dã ngoại “Đêm thảo nguyên” và Ẩm thực food trust...
Ngoài ra còn có Ngày hội văn hóa bản địa “Bản sắc đại ngàn” gồm các nội dung: Giải đua ngựa không yên "vó ngựa thảo nguyên"; Lễ hội văn hóa bản địa "Đêm người Lạch" tái hiện lễ hội được mùa của người Lạch… Mùa hội cỏ hồng không bán vé vào cổng, gửi đến khách tham gia trẩy hội thông điệp “Hãy trân trọng và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên”.

tin liên quan

Thảo nguyên cỏ hồng Đà Lạt
Sáng 2.9 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm văn hóa tỉnh Lâm Đồng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Đà Lạt - Thảo nguyên cỏ hồng, giới thiệu một nét độc đáo của thành phố mộng mơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.