Thường khi tham khảo hệ thống âm thanh tại các siêu thị điện máy, bạn sẽ nghe người bán tư vấn, ca ngợi rất nhiều về hệ thống âm thanh 5.1 và 7.1. Họ đưa ra lời mời chào hấp dẫn, nào là hiệu ứng âm thanh vòm mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khi xem phim, nào là chất lượng âm thanh tốt, bass mạnh bởi có loa sub woofer chuyên dụng. Đúng là những lời quảng cáo đó đúng nhưng một số người dùng vẫn hối hận, bởi chúng không khớp với nhu cầu sử dụng thực tế của họ.
Sử dụng đúng mục đích
Có một hệ thống âm thanh hoàn chỉnh, bạn sẽ làm gì? Xem phim, nghe nhạc và thậm chí hát karaoke, một loại hình giải trí được rất nhiều người dùng ưa thích.
Với nhu cầu xem phim, hẳn bạn luôn muốn thưởng thức những bộ phim mới nhất, với chất lượng âm thanh mong muốn là “trên cả tuyệt vời”. Song thử nghĩ xem, phim mới, dù là DVD, có bao giờ bạn mua được một bộ phim mới nhất ở dạng “đĩa gốc” hay không? Hay chỉ là những đĩa chép, được thực hiện theo kiểu quay lại ở rạp chiếu phim. Với loại phim này, ngoài hình ảnh “chướng cả mắt”, âm thanh của chúng cũng… không thể tệ hơn được nữa. Ngay cả các hiệu ứng âm thanh vốn được nhà sản xuất đầu tư rất kỹ, với các hiệu ứng xoay chiều cũng hoàn toàn bị loại bỏ.
Xem ra, chỉ còn có lựa chọn cho những bộ phim đã cũ, được sao chép đại trà. Chúng giữ nguyên chất lượng hình ảnh lẫn các hiệu ứng âm thanh, song lại không thỏa chí cho người dùng.
Còn với nhu cầu nghe nhạc, dù là đĩa gốc, chất lượng cao cấp đến cỡ nào, thực chất chúng chỉ là dạng âm thanh kênh đôi mà bạn còn được nghe gọi là stereo. Theo đó, dù là năm, bảy loa, bạn cũng chỉ nhận được hai luồng tín hiệu trái và phải. Kết luận: với nhu cầu nghe nhạc, chỉ hai loa chất lượng cao là đủ.
Vấn đề hát karaoke cũng thể hiện khá rõ khẳng định trên. Nhiều người đầu tư một khoản khá lớn cho hệ thống âm thanh vòm 5.1, nhưng ngoại trừ xem phim, nghe nhạc, họ chẳng thể đáp ứng nhu cầu thích làm ca sĩ của mình. Khi hát karaoke, âm thanh xuất ra hơi yếu. m sắc tách bạch, nhưng trở nên không khớp với giọng ca. Theo các chuyên gia âm thanh, dù bộ loa 5.1, 7.1 tái hiện các hiệu ứng âm thanh rất tốt, nhưng việc tái hiện các âm sắc rất đa dạng của âm cụ rất khó khăn, không chuẩn. Cũng chính vì lý do này, bạn dễ thấy các phòng karaoke đều không trang bị bộ loa này.
Hiệu ứng đa chiều của âm thanh
Còn một yếu tố cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tái hiện của hệ thống âm thanh, là khả năng đầu phát hỗ trợ. Với một đầu phát chỉ hỗ trợ cổng xuất âm thanh stereo (2 chấu L và R dành cho ampli), khi kết nối với hệ thống âm thanh 5.1, bạn không thể yêu cầu hệ thống loa này có thể xuất đầy đủ hiệu ứng đa chiều của âm thanh. Một số hệ thống cao cấp có thể giả lập chế độ này, song đó cũng chỉ là ảo, hoàn toàn vô nghĩa nếu bạn có yêu cầu tương đối.
Vậy đâu là lựa chọn hợp lý? Nếu bạn nghe nhạc, xem phim, hãy chọn hệ thống loa 5.1 hoặc 7.1. Lưu ý hệ thống loa 7.1 sẽ tái hiện hiệu ứng xoay vòng của âm thanh tốt hơn, mịn hơn. Còn nếu thích nhất karaoke, bạn nên chọn một cặp loa công suất cao cùng một chiếc ampli rời là thích hợp nhất. Tuy nhiên, nếu tất cả các nhu cầu giải trí trên đều nằm trong danh sách “chuẩn” của bạn, bạn có thể chọn mua những hệ thống âm thanh được phát triển cho mọi nhu cầu dùng. Đó là hệ thống bao gồm 2 loa stereo lớn, kèm theo các loa vệ tinh nhỏ hơn. Lưu ý là hệ thống âm thanh này không có loa sub woofer riêng, âm trầm sẽ do hai loa chính tái hiện, nên khả năng xuất âm siêu trầm không tốt bằng hệ thống âm 5.1 hay 7.1.
|
Cải thiện chất lượng âm thanh * Khi đặt hệ thống âm thanh, nếu căn phòng có quá nhiều vật cản, hiện tượng dội âm dễ xuất hiện, khiến âm thanh không chuẩn. * Cần có sự tương thích giữa đầu phát và hệ thống âm thanh. Nếu chọn loa 5.1, bạn phải chọn đúng đầu phát 5.1. Còn với hệ thống loa stereo cho nhu cầu hát karaoke, chọn lựa đầu phát dễ dàng hơn bao giờ hết bởi khả năng xuất tín hiệu 5.1 chỉ là tính năng thêm của đầu phát, và stereo vận hành chuẩn nhất. * Với một hệ thống loa 5.1, 7.1, các dây tín hiệu dẫn từ ampli đến loa ngoài việc có chất lượng tốt thì phải có chiều dài bằng nhau, đảm bảo cho các hiệu ứng âm thanh chuẩn nhất. Theo đó, bạn cũng phải sắp xếp hợp lý vị trí ngồi của mình cho hợp lý. * Nếu chọn mua loa stereo, cần có sự cân đối giữa công suất của loa và công suất mà ampli hỗ trợ. Loa có công suất lớn, nhưng ampli có công suất nhỏ sẽ không “nuôi” nổi bộ loa. Loa nhỏ nhưng ampli có công suất lớn sẽ dễ khiến loa bị rè, đôi khi còn làm rách loa nếu bạn vô tình mở âm lượng quá lớn. * Yếu tố cuối cùng là một hệ thống âm thanh chỉ có thể tái hiện đầy đủ chất lượng khi bạn cho hệ thống phát ít nhất là phân nửa công suất. (vặn nút âm lượng ít nhất là nửa vòng). |
Hoàng Khôi
Bình luận (0)