Mưa lớn 3 ngày trước Quốc khánh 2.9, 12 tỉnh thành sẵn sàng ứng phó

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 12 tỉnh, thành phố ở miền Bắc, miền Trung sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Ngày 29.8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký văn bản gửi UBND 12 tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế đề nghị sẵn sàng ứng phó đợt mưa lớn những ngày tới.

12 tỉnh, thành phố ứng phó mưa lớn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Dự báo sẽ có đợt mưa lớn từ 30.8 - 1.9 ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung

ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 30.8 đến ngày 31.8, đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 130 mm.

Từ 31.8 - 1.9, khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to, trên 180 mm; nguy cơ mưa xảy ra cường độ lớn lượng mưa trên 100 mm/giờ.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn và thiên tai, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 12 tỉnh, thành phố nói trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 4 vừa qua; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Đảm bảo an toàn hồ thủy điện, thủy lợi trong những ngày mưa lớn

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. 

Các địa phương bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra; hướng dẫn và phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng ngày và đêm 1.9, vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel di chuyển từ Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Vùng áp thấp này có khả năng "tái sinh", mạnh lên lên thành bão. Nếu khả năng này xảy ra, đây  là cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm nay.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.