Mưa lớn gây bất lợi cho việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

10/01/2023 13:35 GMT+7

Trong đêm 9.1, tại hiện trường cứu hộ bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m có mưa lớn, gây bất lợi cho việc triển khai các phương án đưa thi thể bé lên mặt đất. 

Ngày 10.1, tức 10 ngày bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp), lực lượng cứu hộ dù đã nỗ lực làm việc suốt ngày đêm nhưng vẫn chưa đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Trong buổi sáng đến trưa 10.1, tại hiện trường vụ việc vẫn đang mưa, có thời điểm mưa lớn rất trở ngại cho lực lượng cứu hộ.

Hiện trường cứu hộ bé Hạo Nam trong đêm 9.1

trần ngọc

Từ đêm 9.1, mưa lớn đã gây nhiều bất lợi cho việc triển khai phương án đưa bé lên khỏi mặt đất, mặc dù búa rung 180KW đã về đến hiện trường cứu hộ, sau khi vượt quảng đường vài trăm cây số từ cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cứu nạn bé Hạo Nam gặp bất lợi vì mưa lớn trong đêm

Các phương án trục vớt thi thể bé Hạo Nam gặp bất lợi do thời tiết có mưa lớn vào đêm 9.1

trần ngọc

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 11 giờ 30 phút ngày 31.12.2022, có một nhóm trẻ em đi vào công trường và được bảo vệ phát hiện, đưa ra khỏi công trường.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, thời điểm công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên lại đi vào công trường. Đến 11 giờ 55 phút cùng ngày (31.12.2022), một cháu bé khoảng 10 - 11 tuổi (bé Thái Lý Hạo Nam - PV) đã rơi, lọt vào trong lòng cọc có đường kính ngoài cọc 50 cm và đường kính trong cọc 25 cm.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp lấy thông số cọc bê tông bé Hạo Nam rơi trong buổi trưa ngày 1.1

trần ngọc

Xem nhanh 20h ngày 10.1: Trắc trở hành trình đưa bé Hạo Nam về nhà | Vé chung kết AFF Cup đã hết?

Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường đang ngừng làm việc, nhân công đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường theo đúng hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công được duyệt.

Sau nhiều ngày nỗ lực cứu hộ, đến chiều ngày 4.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, xác định bé Hạo Nam đã tử vong.

Xem nhanh 20H ngày 9.1: Ông Đinh Văn Nơi được thăng hàm | Thêm thiết bị khủng cứu nạn bé Hạo Nam

Các hình ảnh tại hiện trường do PV Thanh Niên ghi nhận:

Hiện trường cứu hộ bé Hạo Nam trong buổi trưa ngày 1.1. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì tiếp tế oxy 24/24 xuống cọc bê tông cho bé duy trì sự sống

trần ngọc

Đường kính rỗng bên trong cọc bê tông bé Hạo Nam rơi xuống chỉ 25cm, tuy nhiên kích thước cơ thể bé quá nhỏ nên bị rơi xuống lồng cọc. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và nhiều chuyên gia cho biết đây là tai nạn rất hy hữu

Việc cứu hộ bé Hạo Nam diễn ra xuyên nhiều ngày đêm nhưng lực lượng cứu hộ vẫn không thể đưa bé lên khỏi cọc bê tông bị rơi xuống

trần ngọc

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (thứ 3 từ trái qua) nhiều đêm có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ bé Hạo Nam

trần ngọc

Đêm 2.1, rạng sáng ngày 3.1, lực lượng cứu hộ thực hiện phương án đóng ống vách thép bên ngoài cọc bê tông bé Hạo Nam bị nạn để nhổ cọc bê tông cứu hộ bé lên nhưng không hiệu quả do địa chất vị trí thi công cầu Rọc Sen có lớp đất sét dầy và cứng

trần ngọc

* Diễn biến về tình hình cứu hộ bé Hạo Nam

- Khoảng 11 giờ 55 phút ngày 31.12.2022 bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bị rơi, lọt vào trong lòng cọc bê tông công trình cầu Rọc Sen thuộc dự án đường ĐT-857 có đường kính ngoài cọc 50 cm và đường kính trong cọc 25 cm.

Lúc này các em đi cùng với Nam tri hô để các công nhân công trình ứng cứu với gia đình, nhưng bất thành nên báo cho lực lượng chức năng địa phương đến xử lý. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án cứu hộ.

- Đến ngày 1.1.2023, máy khoan cọc nhồi được chuyển từ H.Tháp Mười sang để thực hiện phương án khoan đất xung quanh, nhổ cọc mà bé Nam bị rơi vào lên.

- Cả đêm 1.1 và rạng sáng 2.1, việc cứu hộ chuyển sang phương án thận trọng, chắc chắn vì sợ nguy cơ gãy mối nối cọc, gây nguy hiểm cho bé.

- Ngày 2.1, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

- Rạng sáng 3.1, ống vách thép được nối thành công và tiến hành đóng xuống lòng đất lồng bên ngoài cọc bê tông bé Hạo Nam mắc kẹt để cứu hộ bé.

- Chiều ngày 4.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ và các cơ quan y tế, địa phương xác định bé Hạo Nam đã tử vong. Lực lượng cứu hộ sẽ nỗ lực đưa thi thể bé lên sớm nhất để đưa về gia đình an táng.

- Ngày 6.1, sau thời gian nỗ lực trục vớt thi thể bé Hạo Nam lên không đạt hiệu quả, tỉnh Đồng Tháp và các chuyên gia của Bộ GT-VT, Bộ Xây dựng thống nhất đưa trụ bê tông lên mặt đất, hoàn thành các thủ tục đưa thi thể cháu trai 10 tuổi gặp nạn ra khỏi trụ bê tông theo phương án, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành bộ khung 4,8 m x 4,8 m, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gàu xúc. Từ đây, lực lượng cứu hộ sẽ dùng ống vách thép đường kính 1,6 m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông. Sau đó đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Tiếp cận được đáy trụ, lực lượng cứu hộ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên.

- Ngày 9.1, lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp huy động thêm búa rung 180KW từ cảng Cái Mép - Thị Vải về hiện trường để trục vớt thi thể bé Hạo Nam lên.

- Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 10.1, lực lượng cứu hộ bé Hạo Nam vẫn chưa đưa được thi thể bé lên mặt đất.

Đã có rất nhiều máy móc, thiết bị được điều đến hiện trường để phục vụ cứu hộ nhưng việc cứu hộ bé Hạo Nam vẫn chưa thành công

trần ngọc

Do trông ngóng và lo cho sự an nguy của bé Hạo Nam nên chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé Nam) liên tục ngất xỉu tại hiện trường

trần ngọc

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp liên tục đến hiện trường cứu hộ

Trần Ngọc

Có lúc tỉnh Đồng Tháp huy động hơn 350 người tham gia cứu hộ bé Hạo Nam nhưng vẫn không thể cứu hộ được bé

trần ngọc

Lực lượng công binh Quân khu 9 và nhiều thiết bị, máy móc chuyên dụng được đưa đến hiện trường để phục vụ cứu hộ. Tuy nhiên cuối giờ chiều ngày 4.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết bé Hạo Nam đã tử vong sau 4 ngày bị rơi xuống cọc bê tông

Trần Ngọc

Cứu nạn bé Hạo Nam gặp bất lợi vì mưa lớn trong đêm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.