10 nhà dân trên địa bàn xã bị tốc mái, sập tường
Tối 20.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh gây ra.

Nhà dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) bị tốc mái, sập hoàn toàn
ẢNH: XÃ MĂNG RI
Theo ông Quang, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến 10 nhà dân trên địa bàn xã bị tốc mái, sập tường. Tại thôn Ngọc Lây, bờ suối bị sạt lở, có nguy cơ gây sụt lún, cuốn trôi nhà của 7 hộ dân.
Theo chính quyền địa phương, khu vực này từng xảy ra sạt lở và đã được đầu tư xây dựng kè chắn. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đất đá tiếp tục sạt xuống, khiến nguy cơ mất an toàn ngày càng cao.

Lực lượng chức năng xã Măng Ri hỗ trợ người dân bị thiệt hại sửa chữa lại nhà
ẢNH: XÃ MĂNG RI
"Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xuống địa bàn sửa chữa tạm thời nhà ở cho người dân bị hư hỏng. Về lâu dài, xã sẽ kiến nghị hỗ trợ người dân xây nhà mới. Đối với 28 hộ dân thôn Ba Khen, xã đang nghiên cứu phương án để sớm kiến nghị di dời người dân khỏi khu vực sạt lở, bảo đảm an toàn", ông Quang nói.
Hàng nghìn mét khối đất, đá tràn xuống đường
Không chỉ đe dọa khu dân cư, mưa lớn còn gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường ở xã Măng Ri.
Tại tuyến đường ATK từ thôn Mô Za đi thôn Tân Ba, khoảng 10.000 m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống lòng đường, gây cản trở giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Sạt lở cũng tạo hàm ếch tại đường đi khu sản xuất Đắk Kinh. Trong khi đó, tuyến đường lên thôn Tu Thó bị đất đá từ taluy dương tràn xuống với khối lượng ước khoảng 4.500 m³.
Tại một số khu vực khác, sạt lở taluy tiếp tục xuất hiện, gây nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Mái tôn của người dân xã Măng Ri bị gió cuốn
ẢNH: XÃ MĂNG RI
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi về công tác chỉ đạo ứng phó và thiệt hại do mưa, lũ từ ngày 18 - 20.8, tình trạng sạt lở, hư hỏng công trình cũng xảy ra tại nhiều xã miền núi, biên giới.
Tại xã Đăk Long, tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Prien bị sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 60 m³. Tuyến đường từ Đăk Cót - Đăk Ák nối với đường tuần tra biên giới bị xói trôi lớp đất mặt, tạo thành những rãnh sâu khiến phương tiện rất khó di chuyển. Mố cầu treo tại thôn Đăk Tu cũng bị sạt lở hàm ếch, chân móng bị xói sâu.

Một điểm sạt lở tuyến đường tỉnh 678B, đoạn tuyến tránh đèo Văn Rơi qua xã Kon Đào (Quảng Ngãi)
ẢNH: T.M
Đặc biệt, 3 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại địa phương đã được chính quyền vận động, hướng dẫn di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn. Các hộ được bố trí ở tạm tại nhà rông và nhà người thân.
Tại xã Đăk Plô, tuyến đường giao thông từ thôn Đăk Ung đi Đồn biên phòng Đăk Nhoong (Đồn 669) tiếp tục xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng lớn, khiến giao thông đi lại khó khăn.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại đối với hệ thống công trình thủy lợi tại một số địa phương. Tại xã Dục Nông, đập thủy lợi Đăk Ba, thôn Đăk Si, bị hư hỏng. Kênh đập Đăk Si và kênh đập Đăk Wai 3, thôn Đăk Saeng, cũng bị hư hỏng.
Khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông
Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đang triển khai phương án ứng phó theo phương châm tại chỗ, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân và khôi phục giao thông.
Đối với tuyến đường tỉnh 678B, đoạn tuyến tránh đèo Văn Rơi qua xã Kon Đào, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đã triển khai xử lý các điểm sạt lở.

Sạt lở tuyến đường tỉnh 678B, đoạn tuyến tránh đèo Văn Rơi qua xã Kon Đào
ẢNH: T.M
Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tại Km185+650, tuyến đường đã được thông xe từ ngày 19.8. Riêng điểm sạt lở tại Km185+500 dự kiến được thông xe trong ngày 20.8.
Tại các tuyến đường bị sạt lở, ngập nước, UBND các xã đã huy động lực lượng tại chỗ tổ chức cảnh báo, cắm biển báo, căng dây, rào chắn tại những vị trí nguy hiểm. Các địa phương đồng thời tiến hành san gạt, đắp đất, gia cố tạm thời một số điểm sạt lở nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở và bước đầu bảo đảm giao thông.

Cơ quan chức năng đưa phương tiện đến xử lý sạt lở tại đèo Văn Rơi
ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
Đối với diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, UBND xã Dục Nông chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác mức độ thiệt hại để có phương án khắc phục và đề xuất hỗ trợ người dân.
Bình luận (0)