Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường huyết mạch lên miền núi thành phố Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân

Mưa lớn trong chiều 12.9 đã khiến một đoạn trên quốc lộ 49 (địa phận xã A Lưới 3, thành phố Huế) bị sạt lở. Lực lượng công an địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục.

Chiều 12.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 (thành phố Huế), cho biết mưa lớn đã khiến một đoạn trên quốc lộ 49 bị sạt lở, giao thông tạm thời tê liệt.

Cụ thể, mưa lớn đã khiến đất đá từ trên vách núi tràn xuống đường, tạo thành điểm sạt lở ở đoạn dốc Gió trên quốc lộ 49. Nhận được tin báo, Công an xã A Lưới 3 đã có mặt tại hiện trường, đảm bảo điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với công ty đường bộ khắc phục sự cố.

"Đến cuối giờ chiều nay điểm sạt lở này đã được khắc phục, đảm bảo giao thông trên tuyến", ông Hùng nói.

Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường huyết mạch lên miền núi thành phố Huế- Ảnh 1.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 49

ẢNH: ANTT XÃ A LƯỚI 3

Thông tin thêm với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo xã A Lưới 3 cho biết từ sáng 12.9, địa phương bắt đầu xuất hiện mưa lớn, là địa bàn xung yếu về sạt lở, Ban Phòng thủ dân sự xã đã chủ động lên các phương án để phòng, chống, sơ tán người dân trước các kịch bản thời tiết xấu.

Quốc lộ 49 là tuyến đường huyết mạch, nối các xã miền núi thuộc huyện A Lưới cũ về trung tâm thành phố Huế. Mỗi mùa mưa bão, trên tuyến này có rất nhiều điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

Ngoài điểm sạt lở này, ghi nhận tại Huế trong ngày 12.9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở khu vực trung tâm và ven biển mưa xuất hiện kèm với gió giật mạnh, một số cây xanh trong khu vực trung tâm bị gãy đổ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế phát lúc 9 giờ ngày 10.9, từ ngày 11 đến 15.9, địa phương dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Đợt mưa này tập trung mạnh nhất từ ngày 12 đến 14.9 với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Đến nay, toàn bộ 40 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ". 

Các kịch bản tập trung vào việc ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bão và vận hành hồ chứa, đồng thời chú trọng dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Qua rà soát bước đầu, chính quyền địa phương xác định khoảng 13.375 hộ với 41.372 nhân khẩu có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó có 1.125 người thuộc nhóm yếu thế. Trong đó, phương án ứng phó với bão dự kiến sơ tán khoảng 12.462 hộ với 40.034 người, còn phương án ứng phó lũ lụt dự kiến sơ tán khoảng 10.056 hộ với 30.999 người.

Việc sơ tán được cụ thể hóa đến từng hộ dân và từng khu vực, ưu tiên hình thức sơ tán xen ghép và chủ động di chuyển dân cư tại các khu vực nguy cơ cao trước khi tình hình diễn biến phức tạp. 

Để tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ kịp thời cho người dân, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế sẽ duy trì tổng đài 112 hoạt động 24/24 giờ, vốn đã tiếp nhận hơn 215 cuộc gọi từ đầu năm đến nay.

Trong hội nghị đánh giá công tác phòng chống thiên tai 8 tháng năm 2026, diễn ra ngày 10.9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, 40 xã, phường xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tuyệt đối không được chủ quan hay để xảy ra tình trạng "nước đến chân mới nhảy". 

Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không chủ động triển khai phương án ứng phó sát với thực tế.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.