Mưa lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại Yên Bái

08/10/2023 06:56 GMT+7

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, ước tính thiệt hại trong đợt mưa lũ này khoảng 10,2 tỉ đồng.

Hai vợ chồng tử vong vì sạt lở đất

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7.10, ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7.10 có nơi trên 80 mm như: Thạch Kiệt (Phú Thọ) 106 mm; Phong Phú (Hòa Bình) 120,4 mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 88,6 mm; Quảng Oai (Hà Nội) 93,8 mm; Trà Linh (Thái Bình) 180,8 mm…

Mưa lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại Yên Bái - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường tại Yên Bái tê liệt

CỔNG TTĐT YÊN BÁI

Đáng chú ý, mưa lớn khiến tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo đó, mưa lớn gây sạt lở đất tại H.Văn Yên khiến hai vợ chồng tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Quyết T. (64 tuổi) và vợ là bà Phạm Bích L. (61 tuổi). Theo lãnh đạo UBND xã Yên Thái, sự việc xảy ra khoảng 2 giờ ngày 7.10. Vào thời điểm trên, tại xã Yên Thái xảy ra mưa to, vợ chồng nạn nhân không chạy kịp nên gặp nạn.

Về tài sản, 394 ngôi nhà hư hỏng; gần 140 ha hoa màu và lúa bị thiệt hại; 28 con gia súc chết; 4 công trình giao thông hư hỏng; 26 điểm ngập cục bộ tại TP.Yên Bái; nhiều tuyến đường tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình sạt lở, giao thông tê liệt.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, ước tính thiệt hại trong đợt mưa lũ này khoảng 10,2 tỉ đồng.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Theo dự báo, đêm ngày 7 và rạng sáng 8.10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Bão số 4 di chuyển phức tạp, hướng về vịnh Bắc bộ

Theo cơ quan khí tượng, trong chiều 7.10, bão số 4 hầu như ít di chuyển, khoảng 13 giờ cùng ngày, tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 115,2 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía đông nam. Bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 4 tiếp tục di chuyển chậm với tốc độ 5 km/giờ và giảm cấp.

Khoảng 13 giờ hôm nay (8.10), tâm bão cách Hồng Kông khoảng 150 km về phía nam. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày mai (9.10), tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía đông. Bão mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại Yên Bái - Ảnh 2.

Đường đi của bão số 4

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Khoảng 13 giờ 10.10, tâm bão hoạt động trên vùng ven biển phía nam của bán đảo Lôi Châu. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây nam, hướng vào vịnh Bắc bộ và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - cấp 13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.10


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.