Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường thành phố Thanh Hóa biến thành... sông

25/09/2017 11:38 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ 4 giờ sáng đến trưa 25.9 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt .

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, khoảng 9 giờ sáng nay (25.9), các trục đường chính như Trần Phú, Lê Hoàn, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Triệu Quốc Đạt, Hàn Thuyên, Cao Thắng, Lê Quy Đôn… tại thành phố Thanh Hóa đều bị ngập nặng, có điểm ngập sâu khoảng 50 cm khiến phương tiện không thể lưu thông. Rất nhiều xe máy, ô tô bị chết máy phải gọi cứu hộ.
Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngập chìm trong nước mưa Ảnh Minh Hải
Nước mưa gây ngập đường Hàn Thuyên, đoạn qua trụ sở UBND phường Ba Đình (thành phố Thanh Hóa), tràn cả vào sân trụ sở phường và khiến sân Trường mầm non Ba Đình bị ngập. Nhiều xe ô tô qua đoạn đường này bị chết máy, nằm ngổn ngang trên đường ngập nước.
Sân Trường mầm non phường Ba Đình (thành phố Thanh Hóa) bị ngập nước Ảnh Minh Hải
Đường Lê Quý Đôn cũng bị ngập toàn tuyến với mức ngập trung bình từ 20 - 50 cm, nước mấp mé nền nhiều nhà dân. Tại các tuyến đường nhỏ, tình trạng ngập càng trầm trọng hơn.
Nước ngập quá bánh xe ô tô Ảnh Minh Hải
Ở nhiều điểm chờ xe buýt, do nước ngập, nhiều hành khách phải đứng lên ghế để chờ xe.
Các phương tiện lưu thông khó khăn khi qua ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Trần Phú Ảnh Minh Hải
Tại trục đường chính như ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Trần Phú, giao thông có lúc ách tắc do lưu lượng xe qua lại liên tục đẩy nước chảy mạnh, táp vào các phương tiện bên cạnh. Đây cũng là nút giao thường xuyên ách tắc mỗi khi mưa lớn.
Nhiều điểm chờ xe buýt bị ngập Ảnh Minh Hải
Theo nhận định của nhiều người dân sống ở thành phố Thanh Hóa, ngoài mưa to kéo dài, thì hệ thống thoát nước của thành phố không được tốt, nên hễ cứ mưa xuống lại xảy ra ngập sâu nhiều tuyến đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.