Mưa lớn, nước lũ dâng đang chia cắt, gây sạt lở ở vùng cao Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/10/2021 17:44 GMT+7

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Quảng Nam đang có mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên thượng nguồn đổ về gây chia cắt cục bộ, gây sạt lở một số khu vực ở các huyện vùng cao.

Chiều nay 7.10, ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang (Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn hiện có mưa to kéo dài khiến một số tuyến đường về các xã vùng cao đã xuất hiện ngập cục bộ gây chia cắt, sạt lở...

Một số tuyến đường ở xã Lăng (H.Tây Giang) nước lũ dâng cao gây chia cắt

c.x

Ngoài ra, hiện nước sông A Vương dâng cao. Một số ngầm tràn qua các điểm dân cư trên tuyến đường ĐT606 đã bị ngập. Một số điểm trên tuyến đường DH qua các xã vùng cao như tại Km 41 xã T’Hy nguy cơ ách tắc cao, do đây là điểm sạt lở từ năm ngoái nhưng chưa được khắc phục căn cơ.

Theo ông Linh, huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo giao thông theo từng cấp độ thiên tai. Đồng thời chú trọng “4 tại chỗ” ở các xã, đảm bảo xử lý khắc phục tại địa phương khi có sự cố.

Cảnh báo tổ hợp thiên tai nguy hiểm trên Biển Đông và ở các tỉnh Trung bộ

Di dời người dân đến nơi an toàn

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho hay đối với những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở lực lượng chức năng tiến hành rà soát, di dời người dân đến nơi an toàn trước 17 giờ hôm nay (7.10). Trong đó, ưu tiên sơ tán tại chỗ, xen ghép.

Nước sông A Vương (H.Tây Giang) dâng cao

c.x

Các lực lượng cũng bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời xử lý khi có sự cố. Ngoài ra tại mỗi xã tích trữ 6 - 10 tấn lương thực, cùng với lương thực đang tích trữ tại 3 trường học đề phòng khi bị chia cắt.

Huyện Phước Sơn cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn. Đặc biệt, là hiện nghiêm công tác di dời sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở núi để đảm bảo an toàn cho mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (H.Phước Sơn), cho biết do mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về nhanh khiến nước chảy xiết ở một con suối tại khu thôn 4 gây khó khăn cho việc đi lại. Lực lượng quân sự, dân quân đã làm cây cầu tre bắc tạm qua để cho người dân, học sinh đi lại an toàn.

Người dân huyện vùng cao Tây Giang khiêng xe qua vùng ngập sâu

c.x

Ngoài ra, tuyến đường Trường Sơn Đông qua xã Trà Đốc (H.Bắc Trà My) xuất hiện một số điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Cụ thể, tại Km72+00 tuyến Trường Sơn Đông thuộc địa phận thôn 3 (xã Trà Đốc) hơn 2.000 m3 đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường. Các biển cảnh báo sạt lở đã được chính quyền địa phương lắp đặt nhiều vị trí.

Hiện, lực lượng chức năng đang huy động nhân công và phương tiện xe múc, xe ben xử lý ngay các điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông trở lại bình thường.

Nước lũ trên thượng nguồn đổ về mạnh gây chia cắt cục bộ một số nơi ở H.Tây Giang

C.X

H.Bắc Trà My cũng đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn huyện lên phương án cụ thể ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2021. Trong đó, đối với các thôn, nóc khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi có mưa bão, sạt lở đất thì chủ động đảm bảo dự trữ lương thực dùng đủ trong 1 tháng trở lên.

Quảng Nam còn 77 tàu đang hoạt động trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tỉnh Quảng Nam còn 77 tàu cá (với 2.437 lao động) đang hoạt động trên biển. Trong đó, 20 tàu cá (với 248 lao động) đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và có 57 tàu (với 2.189 lao động) đang hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Hiện tất cả tàu cá này đều đã nhận được thông tin, hướng dẫn từ lực lượng chức năng và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới.

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam duy trì trực 100% quân số tại các đơn vị; bố trí 150 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 tàu, 12 ca nô và 6 ô tô sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra.

Ngoài ra, yêu cầu các đồn biên phòng như Cửa Đại, Cù Lao Chàm (TP.Hội An); cửa khẩu cảng Kỳ Hà (H.Núi Thành, Quảng Nam) lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hiệu thông báo áp thấp nhiệt đới và thực hiện lệnh cấm biển cho đến khi thời tiết trên biển trở lại bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.