Mưa lớn, quốc lộ 18 qua thành phố Cẩm Phả biến thành sông

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/08/2018 13:59 GMT+7

Cơn mưa lớn sáng 4.8 đã khiến quốc lộ 18 (đoạn qua phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) và các khu dân cư lân cận bị ngập trong biển nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên quốc lộ 18, đoạn từ km12 đến km14, thuộc phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, bị ngập sâu từ 30 - 40 cm. Hàng trăm ô tô phải di chuyển chậm qua đoạn đường ngập, còn xe máy phải dắt bộ để đảm bảo an toàn.
[VIDEO] Quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Cẩm Phả biến thành sông
Trong khi đó, tại các khu dân cư 10A và 10B, phường Quang Hanh, hàng chục hộ dân bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản. Đáng chú ý, có những nơi ngập sâu gần 1 m, người dân được lệnh di dời khẩn cấp.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Dương, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, cho biết mưa lớn gây ngập rồi tràn qua hồ điều hòa tại phường Quang Hanh vào khu dân cư. Đến khoảng 8 giờ sáng nay (4.8), lực lượng chức năng yêu cầu hơn 30 hộ phải sơ tán vì ngập lụt.
“Trước mắt, chúng tôi sẽ dùng máy bơm công suất lớn 500 m3/giờ để hút nước. Tuy nhiên, về biện pháp lâu dài sẽ xây dựng lại tuyến cống dẫn ra biển và làm 3 hồ điều hòa tại khu vực phường Hà Phong (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) để chống ngập", ông Dương nói.
Cũng trong sáng 4.8, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt huy động 10 cán bố chiến sĩ ứng trực trên quốc 18 để phân luồng giao thông, có phương án cấm đường trong trường hợp xảy ra ngập lụt năng.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, quốc lộ 18 đã không còn ngập lụt, nhưng các khu dân vẫn bị lụt sâu.
Quốc lộ 18 bị ngập lụt sâu do mưa lớn Ảnh L.N.H
Nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản Ảnh L.N.H
Sân vườn ngập trong biển nước Ảnh L.N.H
Cuộc sống người dân đảo lộn do mưa lớn Ảnh L.N.H
Người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn Ảnh L.N.H
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.