Mưa lớn tại Ấn Độ khiến 49 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

14/08/2023 22:49 GMT+7

Ít nhất 49 người thiệt mạng tại Ấn Độ và hàng chục người khác nghi mất tích sau những trận mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở các vùng miền núi.

Nhiều ngày mưa lớn liên tục đã cuốn trôi nhiều xe cộ, phá hủy nhiều nhà cửa, cầu đường tại các bang vùng núi Himalaya miền bắc Ấn Độ như Himachal Pradesh và Uttarakhand, theo AFP.

Mưa lớn tại Ấn Độ khiến 49 người thiệt mạng, nhiều người mất tích - Ảnh 1.

Một phần ngôi trường ven sông Maldevta tại thành phố Dehradun, bang Uttarakhand bị sập ngày 14.8

AFP

Tại Himachal Pradesh, 41 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, tăng thêm 25 người so với con số trước đó. Trong số các nạn nhân nói trên, có ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ sập ngôi đền đạo Hindu tại thủ phủ Shimla. Ít nhất 13 người khác mất tích, theo thông báo chính thức.

Thủ hiến Sukhvinder Singh Sukhu thông báo rằng chính quyền đang làm việc sốt sắng để dọn dẹp đống đổ nát nhằm cứu người có thể còn mắc kẹt. Ngoài thiệt hại nói trên, hàng ngàn người khác còn bị cô lập khi đường sá, hệ thống điện và liên lạc bị cắt đứt.

Mưa lớn tại Ấn Độ khiến 49 người thiệt mạng, nhiều người mất tích - Ảnh 2.

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ sập ngôi đền tại Shimla ngày 14.8

AFP

Ông Sukhu kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh đến gần sông suối. Ông cho hay toàn bộ trường học tại Himachal Pradesh đã được đóng cửa.

Tại bang Uttarakhand, ít nhất 8 người thiệt mạng từ hôm 11.8. Đội cứu hộ tại đây đang nỗ lực tìm người nghi bị chôn vùi sau các trận lở đất do mưa lớn. Năm người bị chôn vùi sau một trận sạt lở tại khu nghỉ mát gần Rishikesh bên bờ sông Hằng. Cảnh sát địa phương cho biết một cô gái được cứu sống nhưng gia đình cô còn kẹt dưới tòa nhà sập.

Mưa lớn tại Ấn Độ khiến 49 người thiệt mạng, nhiều người mất tích - Ảnh 3.

Hiện trường một vụ sạt lở đất tại làng Jadon, bang Himachal Pradesh ngày 14.8

AFP

Nhiều thị trấn và làng mạc ven sông tại hai bang có nguy cơ xảy ra lũ quét do mưa lớn được dự báo trong khu vực.

Tháng trước, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng tại Ấn Độ trong khi mực nước sông Yamuna tại thủ đô New Delhi dâng lên mức cao nhất từ năm 1978.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.