Mùa mưa bão ở miền Trung còn kéo dài đến đầu năm 2022

25/10/2021 21:46 GMT+7

Mùa mưa bão ở miền Trung sẽ kết thúc muộn, nhiều khả năng trong những tháng đầu năm 2022 vẫn còn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam Biển Đông và có thể gây mưa giông trái mùa ở Nam bộ.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi trao đổi với Thanh Niên về những nhận định mưa bão ở các tỉnh miền Trung trong những tháng cuối năm nay.

4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới liên tục ảnh hưởng miền Trung trong tháng 10

Nếu tính từ cơn bão số 6 đến nay thì các tỉnh miền Trung liên tục đón nhiều cơn bão gây ra các đợt mưa lớn, lũ lụt, diễn biến thời tiết này có nguyên nhân từ đâu, thưa ông?

Trước tiên, xét về mặt trung bình khí hậu, giai đoạn này trục của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, mà dải hội tụ nhiệt đới là nơi sản sinh ra 65 - 70% số lượng áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Vì thế, các tỉnh miền Trung tháng 10 có số cơn bão ảnh hưởng nhiều nhất trong năm. Nếu tính cả áp thấp nhiệt đới hiện tại trên Biển Đông thì tháng 10 năm nay miền Trung đón 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, còn có tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hoặc bão cộng với không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao. Các tổ hợp thời tiết này là nguyên nhân gây ra các đợt mưa rất lớn ở miền Trung trong thời gian qua.

Diễn biến mưa lũ dồn dập ở miền Trung xảy ra gần đây có ghi nhận những dấu hiệu bất thường, trái quy luật?

Tháng 10 là tháng "chính vụ" mùa mưa ở miền Trung, nên trong tháng 10, khu vực này bao giờ cũng có mưa rất lớn.

Ghi nhận những ngày vừa qua, tổng lượng mưa ở một số điểm đo được là khá lớn, nhiều khu vực đã vượt quá khoảng 20 - 40% so với trung bình nhiều năm.

Điển hình tại TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) trong đêm 22 - 23.10, lượng mưa đo được lên tới 532 mm vượt qua kỷ lục mưa cách đây 12 năm, cụ thể là ngày 29.9.2021, với lượng mưa 524 mm.

Mưa lũ gây sạt lở đường lên xã An Vinh, H.An Lão, tỉnh Bình Định trong ngày 24.10

Hoàng Trọng

Điều này cho thấy, do tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến mưa lũ ngày càng bất thường, khó dự báo, đặc biệt là mưa lớn cục bộ với cường suất lớn, cấp tập chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng mưa lũ ở miền Trung năm nay khó lặp lại sự khốc liệt và nguy hiểm như từng xảy ra trong năm 2020 gây ra lũ lụt diện rộng kéo dài và sạt lở đất làm chết nhiều người.

Dự báo đầu năm 2022 Biển Đông vẫn còn có bão

Năm nay, không khí lạnh đến sớm và đây là yếu tố tác động khiến mùa bão, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung phức tạp hơn những năm trước đây, thưa ông?

Thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm nay ngày rét đầu tiên ở Hà Nội là 18.10. Nếu tính theo thống kê từ năm 1963 tới giờ, Hà Nội có 11/45 lần rét trước ngày 20.10. Như vậy, có thể nói năm nay trời rét sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin về nhận định diễn biến mưa bão từ nay đến cuối năm 2021

Hoàng Phan

Không khí lạnh đến sớm, lại liên tục được tăng cường sẽ tác động đến miền Trung và kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới hoặc bão, sóng trên Biển Đông gây mưa lớn. Đây là một trong những hình thái thời tiết gây mưa to đến đặc biệt to ở miền Trung.

Dự báo từ nay đến hết năm 2021 diễn biến mưa lũ ở các tỉnh miền Trung sẽ ra sao? Ông có khuyến cáo gì đến người dân để chủ động phòng chống?

Dự báo từ giữa tháng 10 đến hết năm 2021 (nếu tính cả cơn áp thấp nhiệt đới hiện tại), trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 3 - 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Nhiều khả năng trong những tháng đầu năm 2022 vẫn còn xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam Biển Đông và có thể gây mưa giông trái mùa ở khu vực Nam bộ.

Các tỉnh trung và nam Trung bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11. Sang nửa đầu tháng 12.2021, khu vực này còn có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Ngoài ra, không khí lạnh gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng tăng cường độ trong các tháng chính đông; rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021 - 2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12 năm nay cho đến tháng 2.2022.

Xin cảm ơn ông!

Người Quảng Ngãi còng lưng dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.