Mùa quả mắt cá: Lặn lội hàng tiếng vào rừng sâu, có ngày được 40kg mang về

13/08/2022 14:50 GMT+7

Hằng năm, cứ đến mùa quả mắt cá , người Mông ở xã Nhi Sơn huyện biên giới Mường Lát ( Thanh Hóa ) lại rủ nhau vào rừng lấy về bán cho thương lái thu mua để làm thuốc.

Mùa quả mắt cá kéo dài từ tháng 6 - 8 hằng năm. Trước đây, loại quả rừng này không có ai mua. Khi quả chín, người đi rừng chỉ lấy về ăn vui.

Người Mông ở xã Nhi Sơn huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) cùng nhau bóc vỏ quả mắt cá để bán kiếm tiền

Minh Hải

Khoảng 3 năm trở lại đây, một số thương lái tìm mua quả mắt cá để làm thuốc, nên cứ đến mùa là người Mông ở các bản Pá Hộc, bản Chim của xã Nhi Sơn lại vào rừng lấy quả về bán.

Vào đầu mùa, người dân chỉ cần vào các khu rừng gần nhà để lấy, nhưng càng về cuối vụ người ta phải lặn lội hơn 10 giờ đồng hồ, vào các khu rừng gần biên giới Việt - Lào để săn loài quả này.

Cụ Sông Thị Tông (85 tuổi, ngụ bản Pá Hộc), cho biết người dân ở bản Pá Hộc thường vào rừng lúc 4 giờ sáng, đến 4 giờ chiều mới trở về.

“Phải đi xa lắm, vào sâu trong rừng mới có quả. Cứ đi bộ trong rừng thế thôi, lúc nào đầy gùi thì về thôi. Người được ít cũng khoảng 30kg, người vác được nhiều thì khoảng 40kg thôi”, cụ Tông cho hay.

Những em nhỏ người Mông giúp bố mẹ bóc vỏ quả mắt cá

Minh Hải

Giá bán quả mắt cá tươi hiện nay là 4.500 đồng/kg. Sau khi lấy về, người dân dùng nồi lớn luộc cho mềm vỏ, rồi bóc lớp vỏ lấy hạt ở bên trong đem phơi khô.

Thời điểm hiện tại, các gia đình sống dọc tuyến đường QL 15C đoạn qua xã Nhi Sơn từ người già đến trẻ em đều tham gia hấp, bóc quả mắt cá để bán kiếm tiền.

Trung bình, người vào rừng lấy quả về bán thì mỗi ngày kiếm được từ 150.000 - 200.000 đồng; những người già, trẻ em ở nhà bóc vỏ thì kiếm được từ 20 - 50.000 đồng/ngày. Số tiền tuy không lớn, nhưng với người Mông sống ở nơi đặc biệt khó khăn như ở xã Nhi Sơn thì đây là nguồn thu nhập chính trong 3 tháng.

Dưới đây là một số hình ảnh người Mông ở xã Nhi Sơn (H.Mường Lát) sơ chế quả mắt cá để bán:

Người lớn mỗi ngày có thể lấy từ 30 - 40kg quả mắt cá về bán

Minh hải

Cây mắt cá

Minh Hải

Quả mắt cá sau khi lấy về sẽ được luộc cho mềm vỏ

Minh Hải

Thời gian từ tháng 6 - 8 hằng năm, rất nhiều gia đình người Mông ở xã Nhi Sơn vào rừng lấy quả mắt cá

Minh hải

Khoảng 3 năm trở lại đây, quả mắt cá trở thành thu nhập chính cho nhiều gia đình người Mông ở xã Nhi Sơn

Minh Hải

Ngoài việc đi vào rừng lấy quả mắt quả là vất vả, thì việc luộc và bóc vỏ rất đơn giản, người già cũng có thể làm được

Minh Hải

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, nhiều trẻ em giúp bố mẹ bóc vỏ quả mắt cá

Minh Hải

Lấy quả mắt cá đem bán tuy thu nhập không lớn so với miền xuôi, nhưng với người Mông ở Nhi Sơn thì đã đảm bảo cuộc sống hằng ngày

Minh hải

Việc bóc vỏ quả mắt cá khá đơn giản nên những em nhỏ cũng có thể làm được

Minh hải

Quả mắt cá sau khi bóc vỏ, đem phơi khô để bán cho thương lái làm thuốc

Minh hải

Quả mắt cá giúp cho người Mông ở xã Nhi Sơn có thu nhập hằng ngày

Minh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.