Mưa sao băng dịp lễ Quốc khánh 2.9: Xem 'pháo hoa vũ trụ' cực đại

Tối nay 1.9 và rạng sáng mai 2.9, một trận mưa sao băng đạt cực đại trên bầu trời đêm. Làm cách nào để ngắm 'pháo hoa vũ trụ' dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mưa sao băng Aurigids đạt cực đại vào tối nay 1.9 và rạng sáng mai 2.9, đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Mưa sao băng dịp lễ Quốc khánh 2.9: Xem 'pháo hoa vũ trụ' cực đại- Ảnh 1.

Mưa sao băng Aurigids đạt cực đại vào tối nay 1.9 và rạng sáng mai 2.9, đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

ẢNH: THANH TÙNG

Chuyên gia cho biết từ ngày 28.8 đến 5.9, mưa sao băng Aurigids sẽ hoạt động trên bầu trời, đạt cực đại vào khoảng đêm 1.9 (giờ Việt Nam) với tần suất lý tưởng khoảng 6 sao băng/giờ. Tại Hà Nội, tâm điểm của mưa sao băng Aurigids nằm trong chòm sao Ngự Phu (Auriga) và bắt đầu mọc từ sau nửa đêm và có thể quan sát được cho đến trước bình minh. 

"Tâm điểm càng lên cao, khả năng bắt gặp sao băng càng tăng, vì vậy rạng sáng ngày 2.9 là thời điểm thích hợp nhất nhất. Tuy nhiên, trăng khuyết cuối tháng sẽ gây ảnh hưởng đáng kể tới buổi quan sát của bạn, đặc biệt vào những giờ trước bình minh", HAS cho hay.

Nguồn gốc của mưa sao băng Aurigids

Để có tầm nhìn hiệu quả hơn, hãy tìm những nơi có bầu trời tối, tránh ánh đèn thành phố và không nhìn thẳng vào tâm điểm. Vùng trời cách tâm điểm khoảng 30 - 40° thường là nơi lý tưởng để bắt gặp những vệt sao băng dài và rõ hơn. 

Aurigids được tạo ra từ những mảnh vụn do sao chổi C/1911 N1 (Kiess) để lại. Khi trái đất đi xuyên qua dòng vật chất này, các hạt bụi lao vào khí quyển với tốc độ cao và cháy sáng, tạo nên những sao băng mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời. 

Theo các nhà nghiên cứu, đây không phải là trận mưa sao băng quá lớn trong năm, nhưng nếu bạn là người yêu thiên văn và thích săn những khoảnh khắc thoáng qua trên bầu trời, đây cũng là mưa sao băng đáng để "săn".

Mưa sao băng dịp lễ Quốc khánh 2.9: Xem 'pháo hoa vũ trụ' cực đại- Ảnh 2.

Nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú trong tháng 9 chờ đón người Việt

ẢNH: THANH TÙNG

Tháng 8 mới đây, người Việt đã chiêm ngưỡng bữa tiệc mưa sao băng Perseids, có lịch sử quan sát hơn 2.000 năm, được xem là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm. Mưa sao băng Perseids, diễn ra từ ngày 17.7 đến 24.8 hằng năm và thường đạt cực điểm vào khoảng gần giữa tháng 8, là một trong những trận mưa sao băng lớn và rực rỡ nhất trong năm, cùng với Quadrantids tháng 1 và Geminids tháng 12.

Tháng 9 này, người Việt cũng được chiêm ngưỡng nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú khác như thấy sao Kim đạt độ sáng cực đại (23.9), hiện tượng Thu phân ở Bắc bán cầu (23.9), trăng thu hoạch vào dịp trung thu (26.9)...

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.