Mưa to ở Hà Nội, cây ngã đè chết 1 người

08/08/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 8.8, một cây muồng trước số nhà 101 phố Bà Triệu (P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ gãy đổ khiến một người đi đường tử nạn.

>> 5 người chết do bão số 5
>> Bão số 5 thành áp thấp nhiệt đới: Phòng chống lũ cấp báo động
>> Đồ Sơn: Nhiều tuyến đường ngập nặng do bão số 5
>> Bão số 5: Vân Đồn mất điện toàn huyện, hàng loạt cây xanh gãy đổ
>> Ảnh hưởng bão số 5, Hà Nội nhiều điểm ngập sâu
>> Bão số 5 đang bổ bộ vào Đông Bắc bộ

Ông Nguyễn Tiến Hòa, bảo vệ tổ dân phố cụm 2, P.Nguyễn Du, cho biết vào lúc 1 giờ 30 phút, ông nghe thấy tiếng động rất lớn, chạy ra thì thấy cây muồng đổ chặn ngang đường và đè trúng một người đi đường. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

 Cây xanh đổ đè chết một người được cắt thành nhiều đoạn - d
Cây xanh đổ đè chết một người đã được cắt thành nhiều đoạn - Ảnh: Xuân Bùi

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân bị chấn thương nặng nên đã tử vong.

Ông Hòa cho biết thêm, cách đây 1 tuần, sau cơn bão số 5, cây muồng này đã bị nghiêng 35-40 độ, ngả vào đường dây điện, rễ cây bật tung một số viên gạch ở vỉa hè. Người dân đã kiến nghị nhưng nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội vẫn chưa xử lí.

Đến rạng sáng 8.8, ảnh hưởng cơn mưa lớn, cây muồng đã bật gốc và dẫn đến tai nạn đau lòng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành cưa cành, cắt ngọn để giải phóng lòng đường Bà Triệu.

Công an P.Nguyễn Du đã tiến hành xác minh, lập biên bản hiện trường.

* Từ rạng sáng đến chiều nay 8.8, Hà Nội liên tiếp hứng chịu 3 đợt mưa lớn khiến một loạt các đường, phố bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông.

Báo cáo nhanh của Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết 3 đợt mưa “khủng” đã trút xuống Hà Nội với lượng mưa lên tới 180 mm, riêng tại Long Biên lên tới 220,6 mm.

Trong đó, đợt mưa đầu tiên bắt đầu từ 1 giờ và kéo dài đến tận 7 giờ sáng. Đợt mưa thứ 2, kéo dài từ sau 7 giờ sáng đến tận gần 12 giờ trưa. 

Sau 12 giờ đến gần 14 giờ chiều, liên tục xảy ra mưa to, lượng mưa đo được lên tới 80 mm.

Những lúc mưa trút nước, trên địa bàn thành phố đã xảy ra úng ngập tại 22 vị trí. Tại ngã ba Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, trước số 1 Liễu Giai, trước 343 Đội Cấn, Trần Bình, Phan Văn Trường, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Ngọc Lâm, Cầu Chui, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng… với mức độ từ 0,15-0,3m.

Theo Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, tất cả cán bộ công nhân viên của công ty đã ứng trực trên địa bàn thành phố theo phương án thoát nước mùa mưa, vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường. Khoảng 15 giờ chiều nay, tại các vị trí úng ngập, nước cơ bản đã rút hết, giao thông trở lại bình thường.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ông Bùi Minh Tăng cho biết hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam hoạt động mạnh và phát triển từ tầng thấp lên đến mực 5.000 m chính là thủ phạm gây ra những đợt mưa to và rất to tại Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ trong ngày hôm nay.

Theo ông Tăng, trong 1-2 ngày tới, mưa vừa, mưa to tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc bộ, trong đó có Hà Nội. Ngập úng ở Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng trung du còn tiếp diễn.

Nguyễn Tuấn - Hà An - Bùi Trần

>> TP.HCM: Gió mạnh, cây ngã đè hai ô tô
>> Mưa đá, cây ngã đè trúng người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.