Mưa trái mùa liên tục, thời tiết dịp tết ra sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
06/01/2023 17:09 GMT+7

Trong những ngày qua, miền Bắc liên tục có các đợt rét, miền Trung mưa lớn còn Nam bộ xảy ra mưa trái mùa liên tục trên diện rộng. Theo chuyên gia khí tượng, mùa tết năm nay nhiều khả năng miền Bắc sẽ rét, miền Trung trời lạnh và mưa còn miền Nam mát mẻ.

ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn giải thích: Năm nay, mưa trái mùa ở Nam bộ xuất hiện nhiều là do rãnh thấp xích đạo vẫn nằm vắt ngang các tỉnh miền Tây; theo đúng thông thường phải dịch chuyển về phía nam bán cầu. Bên cạnh đó, mưa trái mùa xuất hiện thành từng đợt kéo dài 2 - 3 ngày; cụ thể như đợt mưa trái mùa hiện nay là do có đợt áp thấp cường độ nhẹ ở phía nam Biển Đông. Áp thấp này cách Côn Đảo khoảng 150 km và di chuyển về hướng Mũi Cà Mau. Chính vì vậy, khu vực từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu và Cà Mau có mưa nhiều và lượng khá. Áp thấp ảnh hưởng nặng nhất vào ngày 5 - 6.1 sau ngày 7.1 mưa sẽ hết và trời trở lại bình thường.

Nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng tết lo lắng vì thời tiết bất thường

Chí Nhân

Theo mô hình dự báo của Úc từ sau ngày 10.1 sẽ có một vùng áp thấp nằm trong rãnh thấp xích đạo. Áp thấp này hình thành ở phía đông của niềm nam Philippines. Đến khoảng ngày 13 - 14.1 vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực giữa Biển Đông của Việt Nam.

Diễn biến của vùng áp thấp còn phụ thuộc vào cường độ của các đợt lạnh sắp tới; nếu các đợt không khí lạnh có cường độ cao sẽ làm vùng áp thấp (áp thấp nhiệt đới) suy yếu rồi tan và ngược lại.

“Áp thấp xảy ra vào giai đoạn này cũng là hiện tượng bất thường của thời tiết nên rất nguy hiểm. Tôi muốn đưa thông tin cảnh báo sớm để mọi người chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là ngư dân đi biển không chủ quan khi đánh bắt hải sản trong chuyến biển cuối năm. Diễn biến cụ thể sẽ còn thay đổi nhiều và người dân cần chú ý cập nhật thông tin”, bà Lan giải thích.

Trong khi đó, ở phía bắc từ khoảng ngày 12.1 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh tràn xuống tới Trung Quốc sau đó tiếp tục di chuyển vào miền Bắc của Việt Nam. Nhiều khả năng, các tỉnh miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này trong những ngày giáp tết và cả đầu năm mới. Các vùng núi có độ cao trên 2.000m như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể xuất hiện băng giá.

Cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Trung còn kèm theo mưa. Vào giai đoạn này ở khu vực miền Trung vẫn còn mưa là điều bình thường. Mưa do yếu tố địa hình kết hợp với các đợt không khí lạnh. Song mưa với lượng lớn như những thời gian qua là điều bất thường. Chúng ta chỉ có thể giải thích về hiện tượng này là do biến đổi khí hậu gây nên.

Tại các tỉnh Nam bộ, trời phổ biến mát mẻ trong khoảng trung bình 21 - 22 độ C. Trừ một số nơi ở Bình Phước và Đồng Nai nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C. Bên cạnh sự ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh Nam bộ còn chịu sự chi phối của rãnh thấp xích đạo nên khi không khí lạnh suy yếu, rãnh thấp sẽ hoạt động mạnh hơn và gây mưa trái mùa. Thông thường vào thời gian này, rãnh thấp sẽ dịch chuyển về phía nam bán cầu, tuy nhiên hiện nay vẫn nằm vắt ngang các tỉnh ĐBSCL. Đây là yếu tố làm cho mưa trái mùa ở Nam bộ xảy ra nhiều hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.