Thuế GTGT 10% trở lại với hàng loạt sản phẩm

Mai Phương
Mai Phương
06/01/2023 07:51 GMT+7

Ngay từ đầu năm mới, các cửa hàng, siêu thị đã chính thức áp dụng trở lại việc tính thuế giá trị gia tăng 10% cho nhiều sản phẩm, hàng hóa sau khi đã được giảm xuống 8% trong năm 2022.

Cà chua, bún tươi, nước giặt... lại chịu thuế GTGT 10%

Sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, chị Thanh Ngọc (Q.3, TP.HCM) đến siêu thị mua hàng hóa như thường lệ. Đến khi thanh toán, chị giật mình vì thấy số tiền phải trả cao hơn trước đó vài ngày. Tưởng hàng hóa bắt đầu tăng giá nhưng khi nhìn kỹ hóa đơn chị mới biết có những sản phẩm cao hơn trước do thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được tính là 10% thay vì trước đó chỉ 8%.

NHẬT THỊNH

Chị Thanh Ngọc chia sẻ do hay đi siêu thị cũng với số hàng hóa quen thuộc nên nhớ số tiền phải trả. Vì vậy, số tiền chi ra chỉ hơn chưa đến chục ngàn đồng cũng làm chị chú ý ngay. Đó là chưa kể dịp cuối năm các siêu thị đang tung ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá nên việc thanh toán gia tăng khiến chị khá ngạc nhiên. Tương tự, với hóa đơn trong ngày đầu năm mới lên hơn 1 triệu đồng tại một siêu thị ở Q.7, TP.HCM, chị Loan cũng được biết một số hàng hóa có nhích giá hơn vì thuế GTGT đã quay lại mức 10%. Tuy nhiên, mức tăng này cũng không quá cao mà chỉ nhỉnh hơn chục ngàn đồng so với năm vừa qua. “Trong năm qua khi được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% thì cũng thấy vui nhưng tính kỹ thì với nhiều hàng hóa thông thường mình hay mua phục vụ nhu cầu hằng ngày thì không quá nhiều. Ví dụ tính ra mức tăng hay giảm trên tổng hóa đơn mình mua chưa được 1%. Nhưng nếu mua hàng giá trị cao lên hàng chục triệu đồng thì số thuế được giảm khá lớn và sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng”, chị Loan chia sẻ thêm.

Đại diện Saigon Co.op cho biết theo quy định, kể từ ngày 1.1 vừa qua, có hơn 10.000 mặt hàng đang có mặt tại các siêu thị như Co.opmart, Co.opXtra… chính thức áp dụng mức thuế GTGT là 10%. Như vậy, tại các siêu thị này kể từ năm nay, người tiêu dùng mua các mặt hàng sẽ thấy hóa đơn chỉ còn thể hiện thuế GTGT là 5% (áp dụng cho hàng thực phẩm tươi sống) và 10% thay vì có 3 mức thuế là 5%, 8% và 10% như năm vừa qua. Có thể kể đến như cà chua, bún tươi, nước giặt, dầu ăn… là những sản phẩm đã được giảm thuế 2% trong năm qua xuống còn 8% thì nay quay về chịu mức thuế 10%.

Nhiều hiệp hội ngành nghề kiến nghị gia hạn chính sách giảm thuế GTGT 2%

Cuối năm 2022, nhiều hiệp hội ngành nghề đã có kiến nghị Chính phủ xem xét gia hạn chính sách giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2023 để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đánh giá của các hiệp hội, từ ngày 1.2.2022 đến nay, thuế GTGT được áp dụng giảm từ 10% xuống còn 8% đối với hầu hết nhóm hàng hóa dịch vụ đã tác động tích cực và hiệu quả đến nền kinh tế, góp phần trực tiếp và gián tiếp tạo nên những điểm sáng cho kinh tế VN trong năm 2022. Với mỗi người dân, trong 100 đồng tiêu dùng là ngay lập tức tiết kiệm được 2 đồng. Khi điều kiện kinh tế khó khăn hơn, thu nhập sụt giảm, thậm chí nhiều người mất việc làm, 2 đồng tiết kiệm này vô cùng đáng quý. Với nhiều người khác, cùng một số tiền này mua được nhiều sản phẩm hơn, nên tâm lý tiêu dùng ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn. Với mỗi doanh nghiệp, giảm thuế cũng là giảm cả giá đầu vào và đầu ra. Giá đầu vào giảm giúp doanh nghiệp trực tiếp tiết giảm được chi phí, có thêm vốn để tái đầu tư, tăng khả năng mở rộng sản xuất. Giá đầu ra giảm tuy doanh nghiệp không được lợi trực tiếp nhưng lại thu lợi gián tiếp nhờ cơ hội gia tăng doanh số, đẩy mạnh quy mô kinh doanh. Chính sách giảm thuế cũng góp phần ổn định an sinh xã hội, tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Trong khi đó, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho hay đối với trứng gà tươi bán ra thị trường thì do thuộc chương trình bình ổn giá của TP.HCM nên giá chốt đến tay người tiêu dùng hiện không thay đổi so với cuối năm 2022. Riêng mặt hàng trứng chế biến khi báo giá cho các cửa hàng, siêu thị hay những đơn hàng sỉ thì báo giá chưa thuế GTGT. Ví dụ một quả trứng chế biến là 4.000 đồng trong năm 2022 sau khi có thuế GTGT lên 4.320 đồng thì nay sẽ lên 4.400 đồng. Với những mặt hàng có giá trị thấp thì việc tăng thêm 2% thuế GTGT sẽ không lớn, không tác động nhiều đến người tiêu dùng nhưng các mặt hàng có giá trị cao thì đó sẽ là một khoản tiền lớn. Trong khi đó, đến nay đã là ngày rằm tháng chạp nhưng sức mua trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tăng. “Những năm trước thường sức mua đã tăng dần từ mùng 10 tháng chạp, trong khi đến nay vẫn không có dấu hiệu gì thay đổi. Doanh nghiệp đang lo quá, mùa tết thường là cao điểm mua sắm mà thị trường vắng vẻ thì năm sau sẽ rất khó”, ông Trương Chí Thiện lo lắng cho biết.

Hàng ngàn sản phẩm đã được tính thuế GTGT 10% như trước đây

NGỌC DƯƠNG

Chính sách giảm thuế sẽ kích thích kinh tế phát triển

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, phân tích trong năm vừa qua, chính sách giảm thuế GTGT đã có tác dụng phần nào giảm giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng, kích thích nhu cầu tiêu thụ hàng hóa. Vì vậy, trong khi dự báo kinh tế đầu năm mới này vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thì Chính phủ có thể xem xét để trình Quốc hội tiếp tục áp dụng việc giảm thuế GTGT 2%. Sau những khó khăn lúng túng khi áp dụng lúc đầu thì nhiều doanh nghiệp đã quen với chính sách này và cũng đã thực hiện khá nhiều. Do đó, luật sư Trần Xoa cho rằng cần tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế GTGT. Nhưng để phát huy hiệu quả hơn thì cần khuyến khích cả các đơn vị kinh doanh lẫn người tiêu dùng thông qua việc lấy hóa đơn chứng từ. Đặc biệt chính sách quản lý thuế các hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỉ đồng/năm trở lên đã được cơ quan thuế bắt đầu áp dụng khi kết nối máy tính tiền. Hộ kinh doanh vẫn có thể nộp thuế doanh thu theo mức cố định nhưng có bảng kê khai thì vẫn tách riêng phần thuế GTGT. Tương tự, việc quay số hóa đơn điện tử thời gian qua cơ quan thuế áp dụng thì nên dành cho người tiêu dùng để khuyến khích người dân mua hàng hóa yêu cầu hóa đơn. Từ đó cũng sẽ giúp cho việc thực thi nhiều chính sách có liên quan đến thuế hiệu quả hơn.

Thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tăng hơn 48.600 tỉ đồng so với dự toán

Theo Tổng cục Thuế, thuế thu nhập cá nhân năm 2022 cả nước đạt 166.733 tỉ đồng, đạt 138% dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, so với mức dự toán đề ra vào đầu năm, thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đã thu vượt 48.658 tỉ đồng.

Đối với số thu ngân sách nhà nước từ hộ kinh doanh ước đạt 16.981 tỉ đồng, bằng 104,13% so với số thực hiện năm 2021. Về quản lý thuế đối với các khoản thu từ đất cả năm ước đạt 349.382 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân ước đạt 38.668 tỉ đồng; thu tiền sử dụng đất ước đạt 249.826 tỉ đồng; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 45.447 tỉ đồng; thuế khác ước đạt 15.442 tỉ đồng.

Công tác quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân VN có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cung cấp dịch vụ số, số thu lũy kế từ năm 2018 đến nay cơ quan thuế đã thu khoảng 1.215 tỉ đồng. Số thu từ thương mại điện tử tăng qua các năm, đặc biệt tăng nhanh từ năm 2021 với 261 tỉ đồng, năm 2022 tăng cao với số thu khoảng 700 tỉ đồng, gấp 2,7 lần số thu năm 2021, đạt mức cao nhất giai đoạn 2018 - 2022.

T.Xuân

Chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long cũng cho rằng về nguyên tắc chính sách giảm thuế nào cũng có tác dụng góp phần kích cầu tiêu dùng. Từ đó lan tỏa đến việc gia tăng sản xuất, phát triển kinh tế. Đầu năm 2022, Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã nêu rõ thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 - 2023 và một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh. Trong khi đó, năm 2022 nguồn thu ngân sách nhà nước tăng so với dự toán và cao hơn 15% so với năm 2021. Đây là dư địa để Chính phủ có thể tiếp tục gia hạn chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% cho nhiều hàng hóa. Hơn nữa, ngay cả Chính phủ cũng nhận định kinh tế trong năm mới vẫn đối diện nhiều khó khăn nên cần phải khuyến khích, hỗ trợ để kích cầu trong nước, nhất là giai đoạn hiện nay để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất ổn định và có cơ hội phát triển trong cả năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.