Mức sinh giảm mạnh, các nước Đông Á vắt óc tìm cách đối phó

02/03/2023 09:38 GMT+7

Xu hướng giảm sinh liên tục thiết lập kỷ lục mới ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, gây ra quan ngại sâu sắc và buộc các chính phủ phải tìm mọi cách để khuyến khích người dân sinh con.

Hãng tin Kyodo ngày 28.2 cho hay số trẻ sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2022 là 799.728 trẻ, giảm 5,1% so với năm trước. Đây là mức thấp mới trong năm thứ bảy liên tiếp, cũng như là lần đầu tiên con số này xuống dưới mức 800.000 kể từ khi chính phủ Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1899.

Hàn Quốc, nước vốn đã có tổng tỷ suất sinh thấp nhất thế giới, lại tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới. Theo Reuters, cơ quan thống kê Hàn Quốc hôm 22.2 công bố báo cáo cho thấy tổng tỷ suất sinh - tức số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong đời - ở nước này đã giảm từ mức 0,81 năm 2021 xuống mức 0,78 năm 2022.

Mức sinh giảm mạnh, các nước Đông Á vắt óc tìm cách đối phó - Ảnh 1.

Một người mẹ chăm con nhỏ ở Hàn Quốc

Reuters

Trong khi đó, Trung Quốc lần đầu tiên chứng kiến tăng trưởng âm về dân số trong 61 năm. Theo dữ liệu Bắc Kinh công bố hồi giữa tháng 1, dân số Trung Quốc trong năm 2022 đã giảm 850.000 người so với năm 2021, Global Times cho hay. Liên Hiệp Quốc dự báo Trung Quốc có thể sẽ mất vị thế quốc gia đông dân nhất thế giới vào tay Ấn Độ ngay trong năm nay.

Trước thực trạng trên, các nước đã chạy đua tìm cách để vực dậy mức sinh. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố chính phủ sẽ triển khai "các biện pháp chưa từng có để đối phó với mức sinh ngày càng giảm" với kế hoạch cụ thể dự kiến được công bố trong tháng 3, theo Yomiuri Shimbun. Các đảng trong liên minh cầm quyền cũng đã đề xuất loại bỏ giới hạn thu nhập đối với trợ cấp trẻ em để khuyến khích sinh đẻ.

Dân số giảm lần đầu sau 60 năm, Trung Quốc đau đầu khuyến khích sinh con

Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều sáng kiến như kéo dài thời gian nghỉ thai sản hưởng lương, cung cấp "phiếu ưu đãi" bằng tiền cho người mới làm cha mẹ và triển khai các chiến dịch khuyến khích nam giới chăm sóc con cái và nội trợ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần có nhiều hỗ trợ hơn trong suốt cuộc đời của một đứa trẻ, cũng như thay đổi trong một số vấn đề đã ăn sâu vào xã hội, chẳng hạn như việc phụ nữ độc thân không được làm thụ tinh ống nghiệm (IVF), theo CNN.

Trong khi đó tại Trung Quốc, chính quyền một số địa phương đã ban hành nhiều chính sách để khuyến khích sinh đẻ, như cho phép sinh bao nhiêu con tùy ý, thưởng tiền cho cha mẹ sinh con hay tăng thời gian nghỉ cưới hỏi từ 3 lên đến 30 ngày. Mới đây, Reuters đưa tin một thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc cho biết bà sẽ đề xuất cho phép phụ nữ chưa kết hôn tiếp cận dịch vụ đông lạnh trứng để dùng khi họ qua độ tuổi thích hợp nhất cho việc sinh nở. Dù vậy theo đề xuất này, nếu muốn sử dụng trứng đông lạnh đó để sinh con, phụ nữ vẫn cần phải kết hôn. Hiện tại, các dịch vụ như IVF và đông lạnh trứng đều bị cấm với phụ nữ chưa lập gia đình ở Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.