Mục sở thị siêu dự án tỉ đô 'treo' 6 năm ở ven biển Ninh Thuận

25/04/2023 17:00 GMT+7

Dự án du lịch ven biển Cap Padaran Mũi Dinh có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD được kỳ vọng là điểm nhấn để thu hút du khách khi đến Ninh Thuận. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm được cấp phép, hiện dự án vẫn là vùng đất trống, hoang vắng.

Tháng 4.2017, UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép cho Công ty CP Mũi Dinh Ecopark thực hiện dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark (sau này đổi tên dự án Cap Padaran Mũi Dinh) trên diện tích 358 ha, trong khu vực đồi cát ven biển thuộc xã Phước Dinh, H.Thuận Nam.

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Cap Padaran Mũi Dinh

THIỆN NHÂN

Đầu năm 2022, Tập đoàn F.I.T và Tập đoàn Crystal Bay phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án Cap Padaran Mũi Dinh có tổng mức đầu tư hơn 1 tỉ USD.

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Theo cam kết của chủ đầu tư tại lễ khởi công, Cap Padaran Mũi Dinh đi vào khai thác năm 2024

THIỆN NHÂN

Theo cam kết của chủ đầu tư tại lễ khởi công, Cap Padaran Mũi Dinh sẽ có tốc độ triển khai thần tốc. Giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai xây dựng Khu nghỉ dưỡng Bãi Tràng với diện tích gần 64 ha bao gồm khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, biệt thự nghỉ dưỡng cùng hạ tầng và các tiện ích đồng bộ, có tổng mức đầu tư khoảng 150 triệu USD; dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2025.

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Sau 2 năm khởi công, dự án Cap Padaran Mũi Dinh vẫn là bãi đất trống

THIỆN NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 25.4, phía tây của dự án có chiều dài khoảng 3.000m nằm dọc con đường ven biển, phía đông giáp ranh với bờ biển Mũi Dinh, có quang cảnh tuyệt đẹp nhưng tiêu điều, hoang vắng. 

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Con đường nhựa trong dự án dài khoảng 1,5 km bị cát vùi lấp

THIỆN NHÂN

Một bảo vệ đang canh trực ở cổng của dự án cho biết, từ sau lễ khởi công, toàn bộ xe cơ giới trưng bày tại buổi lễ được di chuyển ra khỏi khu vực dự án. Hàng ngày chỉ có vài công nhân chăm sóc hàng cây và một ít nhân viên văn phòng ra vào khu vực dự án, chứ không có hoạt động triển khai xây dựng.

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Bên trong dự án du lịch tỉ đô

THIỆN NHÂN

Bên trong dự án, hàng trăm ha đất trống, toàn đồi cát bay và đất đá lởm chởm. Một đoạn đường nhựa dài khoảng 1,5 km chạy dọc từ đông sang tây của dự án bị cát lấp vùi.

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Hai bên con đường nhựa này là hàng cây dừa bị gió thổi te tua, có nhiều cây bị chết khô bên lề đường. Khu văn phòng làm việc của Ban quản lý dự án nằm giữa đồi cát hoang sơ

THIỆN NHÂN

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 7.

Bên trong dự án là những đồi cát trống trơn

THIỆN NHÂN

Ông Kiều Minh, người phụ trách an ninh của dự án cho biết, sau lễ khởi công năm 2022 chủ yếu là trồng cây xanh, làm được 1,5 km đường nhựa; sắp đến, sẽ tiến hành xây dựng khu vực Bãi Tràng.

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 8.

Ông Minh cho biết những người phụ trách chính của dự án hiện ở Hà Nội và Nha Trang, đang rất bận nhiều việc nên không thể đăng ký để làm việc

THIỆN NHÂN

Bên trong dự án du lịch ven biển tỉ đô ở Ninh Thuận - Ảnh 9.

Người dân địa phương đang đặt câu hỏi, phải chăng nhà đầu tư của các dự án du lịch này vẽ dự án… để chiếm dụng đất vàng ven biển?

THIỆN NHÂN

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 22.3.2023 thành lập Tổ Công tác kiểm tra các dự án du lịch trọng điểm để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.