Ngày 11/5, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã tới chúc mừng, tặng quà T.Ư Giáo hội Phật giáo VN nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2550. Lễ Phật đản năm nay đúng vào năm Phật lịch 2550, kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất Phật giáo trên toàn quốc và thành lập Giáo hội Phật giáo VN. Năm nay cũng là năm đầu tiên Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận lễ Phật đản là lễ hội tôn giáo thế giới.
Ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ chúc chư tôn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư cùng toàn thể tăng ni, phật tử VN trong và ngoài nước đón mừng một mùa Phật đản hoan hỉ và an lạc; đồng thời khẳng định tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng đất nước, đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với tôn giáo nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của đồng bào có đạo, giúp đồng bào yên tâm hành đạo, sống hài hòa trong lòng dân tộc.
Thay mặt Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo VN, hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền đối với giáo hội trong những năm qua. Chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ phật tử VN luôn đoàn kết gắn bó, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu đã tới chùa Quán Sứ làm lễ dâng hương, chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo VN nhân đại lễ Phật đản. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Triệu biểu dương những đóng góp của các chức sắc, tăng ni, phật tử vào phong trào đoàn kết, chung sức xây dựng thủ đô và đất nước.
Cũng trong chiều qua 11/5, thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, Tổng cục phó Tổng cục An ninh (Bộ Công an) đã tới thăm hỏi, chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo VN.
Theo Thành hội Phật giáo TP.HCM, do lần đầu tiên được UNESCO công nhận là lễ hội tôn giáo của thế giới nên đại lễ Phật đản năm nay được chuẩn bị chu đáo, quy mô lớn hơn các năm trước. Tối qua 14.4 âm lịch, đông đảo phật tử trong trang phục chỉnh tề đã đến những ngôi chùa gần nhất dự lễ, cung kính mừng ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khoảng hơn 40 chiếc xe hoa, thuyền hoa sau khi trải qua cuộc dự thi xe hoa đẹp nhất đã nối đuôi nhau diễu hành trên khắp các đường phố trung tâm, tạo ra một khung cảnh lung linh, huyền diệu hiếm thấy.
6h sáng nay (12/5), Đại lễ Phật đản được cử hành long trọng, trang nghiêm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm.
Vào lúc 19h ngày 11/5 (tức 14/4 âm lịch) từ chùa Long Sơn, TP Nha Trang (Khánh Hòa), 21 xe hoa, 2 xe múa lân cùng hàng ngàn phật tử đã diễu hành qua 20 tuyến đường lớn của thành phố. Cùng lúc, lễ phóng sanh đăng cũng bắt đầu tại nhiều tịnh xá, chùa với 20 thuyền và 8.000 hoa đăng được thả xuống sông Cái, cầu Xóm Bóng, cầu Hà Ra cầu siêu cho những người chết trên sông nước. Tối mai đúng đêm rằm, lễ phóng sanh đăng được tổ chức tại cầu Dứa, Hòn Chồng. Nhân dịp lễ Phật đản, nhiều đoàn thể, phật tử đã đến thăm và tặng quà các gia đình nghèo, có người tàn tật...
Hôm nay 12/5, Tạp chí Văn hóa Phật giáo phát hành trên toàn quốc số đặc biệt chào mừng Phật đản Phật lịch 2550 chủ đề Mùa sen nở, phổ biến Thông điệp của Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo VN gửi tăng ni, phật tử VN trong và ngoài nước; bài phỏng vấn thiền sư Thích Nhất Hạnh, cùng các nghiên cứu, ghi nhận và sáng tác của nhiều tác giả về nội dung Phật pháp, dân tộc và đời sống. Ngoài ra, tạp chí còn có bài viết của các tác giả người Việt ở nước ngoài như: Cao Huy Thuần (Pháp), Nguyễn Tường Bách, Thái Kim Lan (Đức), Trần Kiêm Đoàn (Hoa Kỳ) về ý nghĩa ngày Phật đản cũng như sự phát triển và vai trò hữu ích của Phật pháp trong đời sống quốc tế hiện nay.
N.Thủy - Q.Duẩn - P.V - X.H - G.Hưởng - TTXVN
Bình luận (0)