• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Muỗi truyền sốt xuất huyết đã tăng sức chịu đựng với hóa chất diệt muỗi

27/07/2017 10:01 GMT+7

Ngày 26.7, Bộ Y tế đã có cuộc họp với đại diện các cơ quan báo chí để thông tin về diễn biến dịch sốt xuất huyết (SXH).

Theo TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, giám sát tại Hà Nội cho thấy vẫn lưu hành 4 thể vi rút (D1, D2, D3 và D4) gây SXH. Các nghiên cứu mới nhất hiện chưa phát hiện các biến đổi về độc lực, khả năng lây truyền của vi rút này.
Tuy nhiên, có phát hiện tình trạng muỗi truyền SXH tại H.Thanh Trì và Q.Hai Bà Trưng đã tăng sức chịu đựng với hóa chất diệt muỗi, đòi hỏi có kế hoạch phun diệt muỗi phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay Cục đã có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện tại Hà Nội và Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm T.Ư không để bệnh nhân nằm ghép quá 24 giờ, đặc biệt chú trọng phòng nhiễm chéo trong nằm viện... Ngoài ra, cần duy trì đường dây nóng giữa các bệnh viện để kịp thời hỗ trợ chuyên môn, xử lý các ca nặng, giảm thấp nhất nguy cơ tử vong.
Theo Bộ Y tế, cả nước từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 59.000 ca mắc SXH. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho hay mùa mưa năm nay đến sớm, nắng nhiều, rất thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, dự báo số mắc SXH còn gia tăng. Theo ông Phu, người dân cần thường xuyên diệt bọ gậy, không để các ổ chứa bọ gậy (lọ hoa, bể chứa, các vật dụng gây đọng nước...) trong nhà để bảo vệ sức khỏe; đồng thời cảnh báo, dịch vụ phun hóa chất của các cơ sở ngoài cơ quan y tế thực hiện sẽ không đảm bảo hiệu quả.

tin liên quan

Sốt xuất huyết vào đỉnh dịch 10 năm
Hiện cả nước có 58.624 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, có 17 ca tử vong (tăng 1 ca so với cùng kỳ). Các chuyên gia lo ngại, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp.
Ngày 26.7, Viện Pasteur TP.HCM đã đến điểm nóng về SXH là TX.Dĩ An (Bình Dương) để giám sát, hỗ trợ địa phương phòng chống SXH: bắt muỗi SXH về nghiên cứu, rà soát tình hình dịch và bàn kế hoạch can thiệp. Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 3.326 người mắc SXH, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2016 (1.963 ca), tăng 97% so với trung bình các năm 2011 - 2015 và có 1 ca tử vong. 3 địa bàn SXH nóng nhất tỉnh Bình Dương là TX.Dĩ An, TX.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.